Hé lộ nguyên nhân cô gái 23 tuổi tử vong bất thường tại phường Thanh Xuân Trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến chiều 30/9, cơ quan chức năng ban đầu xác định được nguyên nhân.
Hiện trường cô gái tử vong tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Thanh niên.
Hiện trường cô gái tử vong tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Thanh niên.

Theo đó, nhiều khả năng do áp lực công việc dẫn đến sự việc đau lòng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Xuân đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể về cho gia đình để mai táng theo quy định.

Kết quả xét nghiệm test nhanh COVID-19 và test PCR, nạn nhân âm tính với SARS- CoV-2.

Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 29/9 tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân), người dân phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động trên vỉa hè, dưới chân một tòa nhà văn phòng.

Khi người dân tiến lại gần thì phát hiện cô gái đã tử vong.

Vụ việc được báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an lập tức phong toả hiện trường, ngành y tế tiến hành test kiểm tra COVID-19 cho nạn nhân.

Cô gái vắn số được xác định là Đ. H. N. (SN 1997, ở quận Nam Từ Liêm). N rơi từ tầng 15 của toà chung cư xuống đất.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục giải quyết vụ việc.

Đọc thêm