Nam sinh lớp 8 tử vong sau nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - P có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ bỏ đi từ khi 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam. Nam sinh ở với ông bà nội đã trên 80 tuổi lại đau yếu thường xuyên.
Ngôi nhà nơi phát hiện em P treo cổ phía sau.
Ngôi nhà nơi phát hiện em P treo cổ phía sau.

Sáng n9/9, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh vừa xảy ra vụ việc một học sinh lớp 8 tử vong sau nhà.

Nam sinh xấu số là em N. V. P (ở thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu). Gia đình P có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi từ lúc em lên 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam. P ở cùng với ông bà nội trên 80 tuổi lại thường xuyên đau yếu.

Khoảng 6h30 ngày 28/9, người thân và bà con xóm giềng phát hiện P tử vong trong tư thế treo cổ sau nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng như đại diện Hội LHPN xã Kỳ Châu đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cho em.

Chiều hôm trước khi xảy ra sự việc, P không đến trường học. Trước đó, nhà trường có hỗ trợ em một chiếc xe đạp để tiện cho việc đến trường.

Cũng trong ngày 28/9, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Đ.T.S (SN 1985, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho gia đình để lo hậu sự.

Anh S được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại mộ phần của ông nội trong nghĩa trang Nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột (phường Tân Lợi).

Anh S có vay mượn tiền, nợ nần.

Đọc thêm