Hé lộ sức mạnh tổ hợp tên lửa 'sát thủ tàu biển' của Nga ở Crimea

(PLVN) - Tạp chí National Interest của Mỹ vừa có bài viết đã đánh giá hệ thống tên lửa ven biển Utes của Nga hiện đang đặt tại Crimea.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tác giả của bài báo Michael Peck, hệ thống này tên lửa chống hạm Utes được Nga khôi phục trở lại tình trạng sẵn sàng chiến đấu kể từ năm 2016, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Việc khôi phục được tiến hành thành công và đúng hạn. Đến nay, các hệ thống vũ khí hiện đại hóa nói trên có khả năng chống lại một cuộc xâm chiếm của hải quân kẻ thù đổ bộ từ phía Biển Đen.

Theo National Interest, sự sẵn sàng của hệ thống vũ khí trên cho thấy Nga đã phát đi tín hiệu về quyết tâm giữ Crimea.

Theo tác giả của bài viết, tên lửa chống hạm P-35 với động cơ phản lực đã góp phần giúp tổ hợp này trở thành một sát thủ chống tàu thực sự khi phạm vi phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa P-35 của hệ thống Utes lên tới 450 km. 

Hệ thống này còn có thể được sử dụng cùng hệ thống tên lửa ven biển Bal và Bastion. Ngoài ra, Giám đốc xí nghiệp chế tạo máy Moscow Alexander Leonov hồi cuối tháng 5 cho biết, hệ thống Utes có thể sẽ được trang bị lại bằng các tên lửa mới.

Đọc thêm