Hết hạn chót với Mỹ, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sớm có “vũ khí chiến lược mới”

(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được truyền thông nhà nước ngày 1/1 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các chương trình phát triển hạt nhân và sẽ cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Reuters, tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Mỹ đã bỏ lỡ hạn chót cuối năm mà Triều Tiên đưa ra để tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong phát biểu tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vừa diễn ra, Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng không có căn cứ nào để Triều Tiên tiếp tục bị ràng buộc bởi lệnh cấm thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khi Mỹ đưa ra những “yêu cầu giống như xã hội đen” bao gồm tiếp tục diễn tập quân sự với Hàn Quốc, áp dụng vũ khí tiên tiến và áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Ông Kim cũng tuyên bố sẽ phát triển hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nói rằng “phạm vi và chiều sâu” của sự răn đe đó sẽ tùy theo thái độ của Mỹ.

“Thế giới sẽ được chứng kiến một vũ khí chiến lược mới mà Triều Tiên sở hữu trong tương lai gần”, ông Kim tuyên bố.

KCNA cũng dẫn lời ông Kim tuyên bố “sẽ không bao giờ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên” nếu Washington tuân thủ chính sách mà ông gọi là chính sách thù địch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi người dân chuẩn bị cho một “cuộc đấu tranh gian khổ và kéo dài”, thúc đẩy một nền kinh tế tự chủ vì sự chậm trễ trong việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Phản hồi tuyên bố trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng Triều Tiên sẽ “chọn hòa bình và thịnh vượng thay vì xung đột và chiến tranh”.