Hết thời hạn tự cách ly, HLV Park Hang seo làm gi?

(PLVN) - Sau khi hết thời hạn cách ly, HLV Park Hang seo chưa thể tập trung đội tuyển quốc gia vì lịch thi đấu vòng loại World Cup bị hoãn. Trong khoảng thời gian dài trống vắng với đội tuyển quốc gia, ông sẽ làm gi?
HLV Park và trợ lý sẽ tham dự các trận đấu V.league để tìm kiếm nhân tố
HLV Park và trợ lý sẽ tham dự các trận đấu V.league để tìm kiếm nhân tố

Trước mắt, ông và các trợ lý sẽ có mặt trên khán đài V.league để tìm nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia đang thiếu hụt lực lượng do chấn thương. Đây là khoảng thời gian dài và với “con mắt tinh đời” của ông, chúng ta tin tưởng đội tuyển sẽ có nhiều gương mặt mới trong đội tuyển, tạo nên lối chơi đa dạng.

Sau khi đã được đại diện cơ quan y tế nơi cư trú (phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội kiểm tra sức khỏe trong ngày cách ly cuối cùng theo qui định phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 8/3, ông Park Hang-seo trở lại với guồng quay công việc. Ông đã đến sân Thống Nhất để dự khán trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA trong khuôn khổ vòng 1 V.League 2020.

Thầy Park sẽ có thời gian bận rộn vào cuối năm
Thầy Park sẽ có thời gian bận rộn vào cuối năm 

Khi mà các trận đấu vòng loại World Cup được chuyển sang giai đoạn tháng 9 -11 vào cuối năm, đồng nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ có một chuỗi trận liên tục kể từ tháng 9 đến 12, từ 3 trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 đến các màn so tài ở AFF Cup 2020. Đây chính là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của HLV Park Hang seo.

Trách nhiệm của ông sẽ rất lớn khi đội tuyển quốc gia nghỉ quá lâu, nhưng lại phải thi đấu liên tục vào cuối năm từ AFF cup đến vòng loại World Cup.

Việc thi đấu liên tục trong một giai đoạn với những áp lực về thành tích cũng sẽ là thử thách mà ĐT Việt Nam phải đối mặt ở cuối năm nay. Vô hình trung, việc gồng mình ở phần lớn các trận từ vòng loại World Cup đến AFF Cup có thể ảnh hưởng đến thể lực, sức bền, thậm chí là dẫn đến chấn thương cho nhiều trụ cột của ĐT Việt Nam. Điểm rơi phong độ cũng là điều phải tính đến. Không dễ để duy trì phong độ tốt liên tục trong khoảng 2 đến 3 tháng.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã bị AFC treo giò 4 trận giao hữu. Nếu như ông thầy người Hàn Quốc không hoàn thành việc xóa án phạt với các trận giao hữu từ nay đến trước tháng 12 thì vị chiến lược gia này có thể phải vắng mặt ở một vài trận đấu đầu tiên ở AFF Cup 2020.

Chắc chắn điều này VFF đã tính đến và sẽ có vài trận giao hữu trước khi đội tuyển quốc gia khởi động trở lại.

Trước đó, đợt Tết Nguyên đán 2020, ông Park đã về Hàn Quốc nghỉ phép và đến ngày 23/2, ông đã trở lại Việt Nam. Khi đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, ông Park trải qua 2 tuần cách ly. HLV Park Hang-seo cùng vợ và các trợ lý người Hàn Quốc đã được cơ quan y tế phường Phú Đô áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà nhằm phòng ngừa dịch bệnh.

Trong thời gian cách ly, HLV Park Hang-seo cùng vợ và các trợ lý người Hàn Quốc thường xuyên được theo dõi, kiểm tra sức khỏe, đồng thời nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và hợp tác, tuân thủ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế nơi cư trú.

Trong thông báo gửi HLV Park Hang-seo và vợ ông là bà Choe Sang-a, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phú Đô nêu rõ tình trạng sức khỏe của cả hai người đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, ốm và chính thức hoàn thành cách ly tại nhà.

Đọc thêm