Hiến chương ASEAN tăng cường hiểu biết pháp luật cho khu vực


Các nước nhất trí rằng, việc thực thi Hiến chương ASEAN sẽ góp phần đưa ASEAN thành một tổ chức hoạt động dựa trên luật pháp với khung pháp lý thích hợp để hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015...

Sáng qua (4/11), Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN (ALAWMM) lần thứ 8 đã long trọng khai mạc tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu của Việt Nam (gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) tham dự Hội nghị. Trước Hội nghị, các Đoàn đại biểu của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đến tiếp kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tại Phủ Thủ tướng.
việc thực thi Hiến chương ASEAN sẽ góp phần đưa ASEAN thành một tổ chức hoạt động dựa trên luật pháp với khung pháp lý thích hợp...
việc thực thi Hiến chương ASEAN sẽ góp phần đưa ASEAN thành một tổ chức hoạt động dựa trên luật pháp với khung pháp lý thích hợp...
Với kết quả của Hội nghị quan chức pháp luật cấp cao (ASLOM) lần thứ 14 (được tổ chức từ 1-2/11/2011, trong khuôn khổ ALAWMM) về việc kiểm điểm tiến độ, đánh giá và đi đến thống nhất các nội dung và sáng kiến đã cam kết trong các kỳ Hội nghị ASLOM 13 và Hội nghị ASLOM 14, tại ALAWMM 8, các Bộ trưởng đã thống nhất việc thi hành những chương trình và hoạt động hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện nhận thức và hiểu biết hệ thống pháp luật giữa các quốc gia thành viên ASEAN, quan tâm đến những sáng kiến mới của các quốc gia thành viên như xây dựng luật mẫu về an ninh hàng hải, bảo tồn môi trường biển và duyên hải ASEAN, hài hòa hóa quan hệ thương mại ASEAN, từng bước tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý trong ASEAN...

Đặc biệt, các nước cũng rất ủng hộ sáng kiến của Việt Nam tăng cường tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại, Hội nghị đi đến thống nhất rằng Việt Nam sẽ sớm xây dựng một Hiệp định khu vực về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công vụ nước ngoài trên nền của Công ước Apostille của La-hay và sẽ nghiên cứu khả năng tham gia vào cơ chế đa phương La-hay.

Các nước cũng nhất trí rằng, việc thực thi Hiến chương ASEAN sẽ góp phần đưa ASEAN thành một tổ chức hoạt động dựa trên luật pháp với khung pháp lý thích hợp để hỗ trợ hiệu quả cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Hội nghị đã thống nhất việc tổ chức Hội nghị ASLOM lần thứ 15 tại Lào vào năm 2013, Hội nghị ASLOM lần thứ 16 và Hội nghị ALAWMM lần thứ 9 tại Indonesia vào năm 2014.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Campuchia, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Malaysia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Indonesia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Philippines và Tổng Chưởng lý Myanmar. Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các lãnh đạo đã cùng thảo luận những vấn đề pháp lý trong khu vực và những vấn đề khác hai bên cùng quan tâm; đồng thời cùng nhau đề cập đến những khả năng tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa hai nước, nhất là về lĩnh vực tư pháp, pháp luật và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và đa phương giữa Bộ Tư pháp các nước trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho việc tăng cường quan hệ hợp tác chung giữa các nước trong khu vực và giữa các nước với nhau.                            

Hương Giang (từ Phnom Penh)

Đọc thêm