Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ cuối năm 2018

(PLO) - Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2018.

Theo AFP, Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa thông báo Chính phủ của ông đã phê chuẩn thỏa thuận bao gồm 11 nước thành viên, đồng nghĩa với việc CPTPP đã được một nửa số nước thành viên chính thức phê chuẩn. 

“Australia là nước thứ 6 phê chuẩn CPTPP đồng nghĩa với việc Hiệp định có thể có hiệu lực vào ngày 30/12/2018”, ông Morrison thông báo.

Bộ trưởng thương mại Australia David Parker trong một tuyên bố thông báo giai đoạn đếm ngược 60 ngày đến khi Hiệp định có hiệp lực.

Hiệp định CPTPP được ký hồi tháng 3 tại Chile.
Hiệp định CPTPP được ký hồi tháng 3 tại Chile.

Theo quy định, CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi được 6 nước phê chuẩn. Trước Australia, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand và Canada đã phê chuẩn hiệp định. 

Vào ngày 30/12 tới, vòng cắt giảm thuế đầu tiên theo hiệp định sẽ có hiệu lực. Kể từ ngày 1/1/2019, vòng cắt giảm thuế thứ 2 cũng sẽ đi vào hiệu lực.

“Tôi hy vọng các nước khác đã ký hiệp định sẽ tiếp tục phê chuẩn”, ông Parker nói thêm.

Hiệp định CPTPP được 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, ký kết hồi tháng 3/2018 tại Chile sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. 

Các nhà quan sát cho rằng, kể cả không có sự tham gia của Mỹ, hiệp định này cũng sẽ là một thỏa thuận mang tính “thay đổi cuộc chơi” khi khi đi vào hiệu lực sẽ tạo nên một thị trường gần 500 triệu người tiêu dùng, với quy mô kinh tế của khối lên tới 13.500 tỷ USD, chiếm tới 14% tổng thương mại thế giới.

Đọc thêm