Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nhà máy Z113

(PLVN) -Với mục tiêu “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng”, thực hiện tốt phương châm: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” sẽ góp phần xây dựng đơn vị an toàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân, Hội thi của Nhà máy Z113 đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho hàng nghìn cán bộ, công nhân viên Nhà máy và người dân địa phương.
 Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng trao giải thưởng cho các đội thi.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng trao giải thưởng cho các đội thi.

Tối 10/11, tại Tuyên Quang, Nhà máy Z113 (tên giao dịch: Cty TNHH MTV Cơ khí - Hóa chất 13), Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội thi tuyên truyền, PBGDPL và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023. Đây là Hội thi làm điểm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, do Hội đồng Phối hợp PBGDPL Tổng cục CNQP chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP dự và chỉ đạo Hội thi.

Thượng tôn pháp luật là bảo vệ chính mình

Được coi là một trong 3 “nhà máy mẹ” của ngành quân giới, Z113 được thành lập năm 1957. Trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước, một số phân xưởng của nhà máy đã tách ra thành các nhà máy Z115 và Z121.

Từ vùng rừng núi heo hút đầu nguồn sông Lô, 66 năm qua, với sức lực và trí tuệ, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z113 đã tạo dựng một cơ sở hàng đầu về quy mô xây dựng và năng lực sản xuất công nghiệp của quân đội và quốc gia.

Với những cống hiến lớn lao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, năm 1990, Nhà máy Z113 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Là điển hình thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, tháng 3/2008, nhà máy tiếp tục được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Là DN quốc phòng, an ninh, sản xuất đạn và thuốc nổ… nên toàn nhà máy thực hiện nghiêm Luật An toàn vệ sinh lao động. Các phân xưởng bảo đảm tuyệt đối an toàn vì nghề rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất chân, mất tay, là bị cuốn người vào máy, là thuốc nổ có thể nổ bất kỳ lúc nào. Không chỉ tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà máy còn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Nằm trong một thung lũng rộng lớn, để bảo đảm sản xuất quốc phòng, cán bộ, nhân viên trước đây được Nhà máy cho mượn đất làm nhà nên Z113 có đặc thù là các hộ dân cư sống trong nhà máy hình thành nên 9 tổ dân phố của phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang. Do đó, hoạt động PBGDPL rất được Nhà máy chú trọng.

Ngoài Luật An toàn vệ sinh lao động, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của Nhà máy còn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là nhóm đối tượng trung niên, thanh niên, học sinh, sinh viên… về các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn địa phương, cũng như hoạt động quân sự, quốc phòng và đời sống học tập, công tác của cán bộ, công nhân viên như: Bộ luật Dân sự; Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giao thông đường bộ; Bộ luật Hình sự; Luật An ninh mạng…

Hiệu quả PBGDPL tại sân khấu ngoài trời

Hàng nghìn người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội thi.

Hàng nghìn người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hội thi.

Hội thi PBGDPL và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2023 của Z113 được tổ chức ngoài trời với hàng nghìn người tham dự, trở thành ngày hội pháp luật của người dân. Sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu với màn hình led lớn, các pano, hệ thống đèn laser, âm thanh, ánh sáng chất lượng tạo hiệu ứng cao.

Tham gia Hội thi gồm 5 đội, 60 thí sinh là đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Z113, Đoàn Thanh niên phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang), Đoàn Thanh niên xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Đây là cuộc thi “kép”, “hai trong một” vì Hội thi không đơn giản là một cuộc thi tìm hiểu pháp luật giữa các đội chơi mà còn là nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho hàng nghìn khán giả xem chương trình.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Trần Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Cty TNHH MTV Cơ khí - Hóa chất 13 nhấn mạnh: “Trong những năm qua, công tác PBGDPL, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở luôn được Z113 quan tâm triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực, gắn với xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Hội thi lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z113 và Nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giáo dục ý thức tự giác tuân thủ, tôn trọng, bảo vệ và chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Đồng thời, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Có thể nói, đây là cuộc thi khó, kịch tính, bởi hội thi của các đơn vị khác thường chỉ thi về một đề tài, ví dụ như an toàn giao thông; thì tại Z113, thí sinh và thậm chí là khán giả xem chương trình phải trả lời những câu hỏi hóc búa, những tình huống pháp luật không đơn giản thuộc nhiều lĩnh vực, được quy định tại nhiều luật và nghị định. Các đội chơi giành quyền trả lời câu hỏi bằng cách nhấn chuông. Để trả lời được những câu hỏi và tình huống pháp luật, buộc người chơi và khán giả phải có kiến thức pháp luật. Tuy vậy, trong phần chơi dành cho khán giả có khá nhiều cánh tay giơ lên xin trả lời 10 câu hỏi của người dẫn chương trình.

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ sôi động là các tiểu phẩm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên và Nhân dân trên địa bàn. Hai tiểu phẩm “Chuyện nhà ông Lường” và “Danh dự người lính thợ” của hai đội: Đội xí nghiệp 2, Phân xưởng A4a, Phân xưởng A4b và đội Xí nghiệp 1 đã xuất sắc giành giải A. Các tiểu phẩm có nội dung pháp luật chính xác, ý nghĩa giáo dục cao. Hình thức thể hiện tốt, cốt chuyện hấp dẫn, bố cục chặt chẽ. Bối cảnh, trang phục, đạo cụ, âm nhạc… phù hợp nội dung tiểu phẩm, được thể hiện sinh động, hấp dẫn. Diễn viên diễn xuất tốt, “đài từ” (cách diễn viên phát âm, nhả chữ, thông qua ngữ điệu của bản thân để thể hiện cảm xúc qua lời thoại - NV) chuẩn cho thấy sự đầu tư công phu, tâm huyết.

Kết thúc Hội thi là màn bắn pháo hoa rực rỡ. Các khán giả được hỏi đều bày tỏ sự vui vẻ khi vừa nắm được nhiều quy định pháp luật, vừa được thưởng thức màn văn nghệ và pháo hoa độc đáo, hấp dẫn.

Hiện Z113 có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại đạn, súng, pháo bộ binh, pháo binh, phòng không, đạn hải quân và sản xuất thuốc nổ quân sự cho quân đội. Đồng thời, kết hợp sản xuất các mặt hàng kinh tế dân sinh như thuốc nổ công nghiệp, các sản phẩm cơ khí, hợp kim; sản xuất cung ứng các loại mũi khoan khai thác khoáng sản, sản phẩm từ bê tông ly tâm… phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đại tá Trần Chí Dũng, Giám đốc Nhà máy Z113 cho biết, nhiều năm qua, từ nguồn vốn của các dự án đầu tư trên cấp và nguồn vốn tự có, Nhà máy đã triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình lớn, quan trọng. Với quyết tâm cao, biện pháp đồng bộ, đến nay, Z113 đã cơ bản hoàn thành các dự án bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tiếp nhận, làm chủ công nghệ sản xuất nhiều chủng loại đạn súng bộ binh, góp phần quan trọng trong việc tự chủ về vũ khí bảo đảm cho quân đội.

Đọc thêm