Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Hiền: Một đảng viên tận tuỵ, một giáo viên tâm huyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, thầy giáo Lê Trung Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, hết lòng vì sự nghiệp dạy – học, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp, học sinh cũng như các bậc phụ huynh.
Thầy giáo Lê Trung Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Hiền.
Thầy giáo Lê Trung Đức, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Hiền.

Người đảng viên mẫu mực

Tốt nghiệp Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học năm 1997, thầy Đức được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Vinh Giang (huyện Phú Lộc), quá trình rèn luyện, phấn đấu, tháng 02/2001 thầy Đức được đứng vào hàng ngũ của Đảng; tháng 8/2009 thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Tháng 7/2018, thầy thuyên chuyển công tác về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vinh Hiền, sau đó được bầu làm Bí thư Chi bộ nhà trường.

Ngay từ buổi đầu ra trường, lòng yêu nghề, nhiệt huyết tuổi trẻ được thầy Đức dành hết cho học trò. Khi trực tiếp đứng lớp, thầy luôn tìm cách để chuyển tải kiến thức đến học sinh giúp các em tiếp thu dễ dàng, hiệu quả nhất; khi làm quản lý, thầy luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, giáo viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để ngày càng vững vàng trên bục giảng.

Sân trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Sân trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Là một trường Tiểu học cơ sở nằm ở vùng đầm phá ven biển, đa số học sinh là con em của ngư dân, nông dân và buôn bán nhỏ nên còn khó khăn về nhiều mặt. Khi về công tác tại ngôi trường mới, với cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, thầy Đức cùng Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn trường luôn chủ động trong việc đề xuất và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; Hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Đến nay, cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Vinh Hiền đã đảm bảo đồng bộ, hiện đại, các phòng học đều được xây dựng mới với trang bị thiết bị dạy học tân tiến.

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nghề nghiệp, thầy Đức luôn tâm niệm: “Thầy giỏi mới có trò giỏi”, “Thầy tốt mới dạy trò ngoan”. Bởi vậy, thầy Đức luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Thầy cùng Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức và triển khai các cuộc vận động của ngành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác dạy và học.

Đặc biệt, trong học tập và làm theo Bác, thầy Đức luôn đặt lợi ích tập thể lên trên, cùng với đó là bố trí, sắp xếp công việc của mình và các cán bộ, giáo viên một cách khoa học, phù hợp với năng lực của từng người, đảm bảo phát huy cao nhất sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người.

Quán triệt sự chỉ đạo của ngành, thầy Đức đã tổ chức chỉ đạo có hiệu quả chương trình đổi mới phương pháp giáo dục, cải tiến phương pháp soạn giảng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học, tổ chức linh hoạt các hoạt động trên lớp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Đồng thời thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ở nhà trường đã mang lại những kết quả khả quan, nhờ đó, chất lượng giáo dục được được nâng lên toàn diện.

Ngày tựu trường tại Tiểu học Vinh Hiền.

Ngày tựu trường tại Tiểu học Vinh Hiền.

Bên cạnh lối dạy học truyền thống, thầy Đức đã truyền đạt để mỗi giáo viên cần phải chủ động nghiên cứu, linh hoạt đổi mới phương pháp giảng dạy để các tiết học trở nên sinh động, cuốn hút học sinh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các hình ảnh trực quan vào trong dạy học, tổ chức ôn tập kiến thức dưới dạng trò chơi học tập. Do vậy, việc soạn giảng có một bước tiến mới, trở nên nhanh gọn, khoa học.

Đồng thời, nhà trường thường xuyên tổ chức phong phú các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham gia như: Tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông; tuyên truyền phòng chống Bạo lực học đường, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam… Nhiều mô hình, sáng kiến của thầy đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bám sát nguyên tắc của Đảng

Thầy Lê Trung Đức cho biết, Chi bộ nhà trường luôn đoàn kết, tạo sự thống nhất trong xây dựng các nghị quyết để phát triển nhà trường toàn diện, bền vững. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc học tập và triển khai chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Đúng 2h chiều mới bắt đầu sinh hoạt Chi bộ, nhưng trước đó 30 phút thầy Lê Trung Đức đã đi kiểm tra lại hệ thống loa, máy, tài liệu chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong phòng họp của trường, Bí thư Chi bộ Lê Trung Đức thay mặt chi ủy nêu nội dung sinh hoạt, dự thảo đánh giá kết quả đạt được trong tháng trước và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Phần thảo luận vô cùng sôi nổi.

“Để buổi sinh hoạt Đảng hiệu quả, có nhiều ý kiến đóng góp đòi hỏi phải chuẩn bị nội dung sát sườn với mối quan tâm chung, nội dung buổi họp phải được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Khi đã bàn bạc, thống nhất trong họp chi bộ và ra nghị quyết thì tính thống nhất, nghiêm túc, chấp hành và tuân thủ thực hiện cao hơn. Các đảng viên không chỉ thực hiện mà còn phải gương mẫu đi đầu”, thầy Đức nói.

Vào cuộc họp, Chi uỷ phải lắng nghe tất cả ý kiến của đảng viên; đồng thời coi trọng việc gợi ý, định hướng để đảng viên phát biểu, thể hiện chính kiến, phát huy trí tuệ tập thể giải quyết những vướng mắc. Mỗi vấn đề đưa ra chi bộ đều được phân tích cụ thể, được trao đổi dân chủ, công khai, khi đã thống nhất sẽ tập trung triển khai trong đơn vị.

Thầy Lê Trung Đức chỉ đạo một số nội dung trong buổi sinh hoạt.

Thầy Lê Trung Đức chỉ đạo một số nội dung trong buổi sinh hoạt.

Bên cạnh đó, đảng viên trong Chi bộ luôn góp ý, xây dựng cho nhau về lối sống, tác phong, cách ứng xử với học sinh, cha mẹ học sinh; góp ý về việc thực hiện Điều lệ Đảng, quy định về dạy thêm học thêm, các quy định của nhà trường để mỗi đảng viên tự “soi mình”, rút kinh nghiệm trong quá trình công tác.

Ông Nguyễn Văn Lợi (Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Hiền) nhận xét: “Thầy Lê Trung Đức là một bí thư Chi bộ tiên phong, gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc, nhiệt tình, đầy trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tại cơ sở. Nhờ sự dẫn dắt của thầy, Chi bộ Trường Tiểu học Vinh Hiền trở thành một trong những chi bộ mạnh của xã. Hàng năm, chi bộ được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của thầy Đức, Chi bộ trường Tiểu học Vinh Hiền 5 năm liên tục đạt “Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Huyện ủy Phú Lộc tặng giấy khen. Đặc biệt, thầy Đức có 13 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến. Năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022 nhà trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ thi đua; thư viện được công nhận Thư viện Tiên tiến; được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Sở Giáo dục và đào tạo chứng nhận trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Nhận xét về thầy Đức, bà Cái Thị Cẩm Hương, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục Đào huyện Phú Lộc cho biết: “Thầy Đức là người năng động, nhiệt tình, được thầy cô trong nhà trường quý mến. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn tạo được sự đồng thuận cao. Chi bộ nhà trường là một khối đoàn kết, nhiều năm liền không có đơn thư phản ánh. Với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thầy Đức đã tạo chuyển biến tích cực từ trong nội bộ nhà trường, góp phần cùng với ngành giáo dục huyện nhà ngày một phát triển”.

Đọc thêm