Hình ảnh di tích Hải Vân quan sau trùng tu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Di tích Hải Vân quan đã được trùng tu hoàn tất, phục vụ đón khách tham quan miễn phí. Đây là một đồn luỹ quan trọng thời nhà Nguyễn.
Hải Vân Quan được xây dựng năm Minh Mạng thứ 7 (1826), tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496m so với mặt nước biển, thuộc dãy núi Bạch Mã-Hải Vân. Đây là một đồn lũy quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, nhà trú sở, pháo đài thần công.

Hải Vân Quan được xây dựng năm Minh Mạng thứ 7 (1826), tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496m so với mặt nước biển, thuộc dãy núi Bạch Mã-Hải Vân. Đây là một đồn lũy quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, nhà trú sở, pháo đài thần công.

Ngày 1/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức mở cửa Di tích Hải Vân Quan đón du khách tham quan sau hơn 2 năm trùng tu.

Ngày 1/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức mở cửa Di tích Hải Vân Quan đón du khách tham quan sau hơn 2 năm trùng tu.

Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đây là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng, góp phần vào sự phát triển du lịch của 2 địa phương.

Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đây là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, công trình chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử và cũng là thắng cảnh nổi tiếng, góp phần vào sự phát triển du lịch của 2 địa phương.

Theo ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, quá trình trùng tu đến nay cơ bản đã đảm bảo phục hồi, tu bổ lại một số hạng mục công trình gốc như cổng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (hướng về Đà Nẵng), cổng Hải Vân Quan (hướng về Thừa Thiên - Huế), nhà trú sở, hệ thống Trường Thành.

Theo ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, quá trình trùng tu đến nay cơ bản đã đảm bảo phục hồi, tu bổ lại một số hạng mục công trình gốc như cổng “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (hướng về Đà Nẵng), cổng Hải Vân Quan (hướng về Thừa Thiên - Huế), nhà trú sở, hệ thống Trường Thành.

Trong ngày đầu tiên mở cửa, Di tích Hải Vân Quan thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm khung cảnh hùng vĩ cũng như chụp ảnh lưu niệm.

Trong ngày đầu tiên mở cửa, Di tích Hải Vân Quan thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm khung cảnh hùng vĩ cũng như chụp ảnh lưu niệm.

Giai đoạn đầu phục vụ du khách, di tích Hải Vân quan sẽ miễn phí tham quan cho người dân, du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.

Giai đoạn đầu phục vụ du khách, di tích Hải Vân quan sẽ miễn phí tham quan cho người dân, du khách cho đến khi thống nhất việc xây dựng bảng giá vé phù hợp.

Các lối di chuyển trên cao được trang bị hàng rào dây cáp.

Các lối di chuyển trên cao được trang bị hàng rào dây cáp.

Một số bạn trẻ thích thú chụp hình tại Di tích Hải Vân Quan.

Một số bạn trẻ thích thú chụp hình tại Di tích Hải Vân Quan.

Đọc thêm