HLV Park Hang-seo gửi 'chiến thư' tới tân HLV trưởng của Indonesia

Phát biểu mới đây với báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ không hề có sự nhân nhượng trong những màn chạm trán thú vị sắp tới với người đồng hương Shin Tae-yong bên phía ĐT Indonesia.

Hôm 28/12, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong ngồi vào chiếc ghế nóng của ĐTQG nước này với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Với sự sa sút không phanh của bóng đá nước nhà, PSSI kỳ vọng sự có mặt của nhà cầm quân 50 tuổi sẽ giúp Indonesia cải thiện sức mạnh và trở lại thần kỳ như cái cách mà đồng nghiệp Park Hang-seo đang làm ở Việt Nam.

 
hlv park hang-seo gui "chien thu" toi tan hlv truong cua indonesia hinh anh 1

HLV Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong.

Cần nhớ rằng chính thầy Park cũng là một trong những người có tác động rất lớn đến việc giúp HLV Shin Tae-yong đồng ý chấp nhận thử thách ở Indonesia.

Trở thành HLV trưởng ĐTQG xứ Vạn đảo, HLV Shin Tae-yong hứa hẹn sẽ có màn chạm trán thú vị với đàn anh Park Hang-seo trong cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới.

“Sự có mặt của Shin Tae Yong sẽ giúp tôi cố gắng hơn. Tôi rất tôn trọng cậu ấy, tuy nhiên tôi sẽ không nhượng bộ vì đó là danh dự và niềm tự hào ở trận đấu tới”, HLV Park Hang-seo khẳng định.

Vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cũng tỏ hứng khởi trước viễn cảnh những chiến lược gia tài năng trẻ của Hàn Quốc đến Đông Nam Á làm việc.

“Ở Hàn Quốc có nhiều HLV trẻ tuổi, có cả năng lực và kinh nghiệm. Nếu có thể tôi muốn họ tới đây làm việc và mang lại những thách thức cho tôi”, thầy Park nói thêm.

Trước đó, trong ngày nhậm chức HLV trưởng ĐT Indonesia, HLV Shin Tae-yong cũng tự tin chia sẻ.

“Việc bóng đá Indonsia xếp hạng 173 thế giới không phải là vấn đề với tôi. Đây chỉ mới là sự khởi đầu, và chúng tôi sẽ đi từng bước một để cải thiện tình hình”.

Hiện tại, Indonesia đang xếp cuối cùng trên BXH bảng G và đã không còn cơ hội đi tiếp, ba trận đấu còn lại sẽ là những cữ dượt quý giá để ông Shin Tae-yong thử nghiệm những chiến thuật mới và tìm ra điểm mạnh yếu của cầu thủ xứ Vạn đảo.

Mục tiêu lớn trước mắt mà PSSI giao cho cựu thuyền trưởng ĐT Hàn Quốc là soán ngôi vương AFF Cup của Việt Nam vào năm 2020.

Đọc thêm