HLV Park Hang Seo :'Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này'

Cả hai đều bày tỏ khát khao và quyết tâm giành Huy chương vàng để đáp lại mong mỏi của người hâm mộ nước nhà hàng chục năm...
Người Indonesia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam ở trận chung kết
Người Indonesia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam ở trận chung kết

Sau 10 năm, bóng đá Việt Nam mới giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games. Hàng chục năm qua, người hâm mộ Việt Nam vẫn khao khát danh hiệu cao quý này ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo hiểu điều này và khẳng định sẽ cùng học trò nỗ lực cao nhất để chinh phục giấc mơ vàng.

Trước báo giới sáng nay, 9/12, HLV Park Hang seo nhận định, Indonesia là đội giàu sức chiến đấu, nhưng Việt Nam cũng là đội bóng hàng đầu của giải đấu. Indonesia có cấu trúc đội hình tốt. Họ chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công tốt. Vòng bảng Indonesia ghi đến 17 bàn, đặc biệt đa số là từ cánh phải.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, thời còn ở Hàn Quốc, ông từng dẫn dắt các CLB rồi ĐTQG. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, nhưng trận chung kết sắp tới với Indoensia là một trải nghiệm đặc biệt. 

"Nói chung họ là đối thủ không dễ bị đánh bại. Nhưng chúng tôi cũng giàu khát khao chiến đấu, biết phải làm gì để hoá giải Indonesia", HLV trưởng U22 Việt Nam nói.

Theo ông, toàn đội chỉ còn cách tấm Huy chương vàng SEA Games đúng một bước nữa. "Người hâm mộ, Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì toàn đội làm được tại giải lần này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắn tin động viên, ủng hộ đội. Và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành Huy chương vàng. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình", ông Park bày tỏ quyết tâm và lần nữa nhấn mạnh. "Tôi nhận được rất nhiều tình yêu của cổ động viên Việt Nam. Tôi có trách nhiệm phải thắng trận này, giành Huy chương vàng”.

HLV trưởng U22 Indonesia - ông Indra Sjafri cho rằng, cả hai đội đều khát khao Huy chương vàng. Indonesia đã 21 năm chưa giành Huy chương vàng SEA Games. Trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị.

"Trận đấu sắp tới có ý nghĩa lớn với hàng triệu CĐV Indonesia và Việt Nam”, HLV Indra Sjafri bày tỏ. "Tôi có nói hẹn gặp Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Ở trận chung kết sắp tới, Indonesia muốn là người chiến thắng khi tái ngộ Việt Nam”.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào 19h ngày 10/12 tại sân Rizal Memorial.

Hà Đức Chinh tin tưởng U22 Việt Nam sẽ giành HCV. Tiền đạo Hà Đức Chinh nói: “Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại vạch xuất phát. Chung kết sẽ là một trận đấu mới. Chúng tôi phải tập trung, có được thể trạng tốt nhất để bước vào thi đấu nhằm giành chiến thắng chung cuộc”. Là cầu thủ ghi được 8 bàn thắng cho U22 Việt Nam tính đến thời điểm này, Đức Chinh tỏ ra rất tự tin vào bản thân cũng như về tài điều binh khiển tướng của HLV trưởng Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với U22 Indonesia tại chung kết. Đức Chinh nói: “Indonesia mạnh là chuyện của họ. HLV Park Hang-seo sẽ có chiến thuật để đối phó. Nhiệm vụ của chúng tôi là vào sân, tuân thủ chiến thuật và chiến đấu”.

 Hà Đức Chinh tin tưởng U22 Việt Nam sẽ giành HCV.

Tiền đạo Hà Đức Chinh nói: “Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại vạch xuất phát. Chung kết sẽ là một trận đấu mới. Chúng tôi phải tập trung, có được thể trạng tốt nhất để bước vào thi đấu nhằm giành chiến thắng chung cuộc”.

Là cầu thủ ghi được 8 bàn thắng cho U22 Việt Nam tính đến thời điểm này, Đức Chinh tỏ ra rất tự tin vào bản thân cũng như về tài điều binh khiển tướng của HLV trưởng Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với U22 Indonesia tại chung kết. Đức Chinh nói: “Indonesia mạnh là chuyện của họ. HLV Park Hang-seo sẽ có chiến thuật để đối phó. Nhiệm vụ của chúng tôi là vào sân, tuân thủ chiến thuật và chiến đấu”.

Đọc thêm