Hồ Thác Bà xả lũ, nhiều thôn xã ở Yên Bái và Tuyên Quang bị ảnh hưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hồ Thác Bà tiến hành mở cửa xả mặt thứ 3 khiến nước sông Chảy lên nhanh, nhiều gia đình và diện tích hoa màu ở huyện Yên Bình (Yên Bái) và huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) bị ảnh hưởng.

Hôm 5/8, hồ thủy điện Thác Bà mở tiếp cửa xả mặt thứ 3 vào lúc 14h00 theo chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện số 5654/CĐ-BNN-ĐĐ. Trong quá trình xả lũ, mực nước sông Chảy lên nhanh gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản và sản xuất của người dân.

Tại Yên Bái, thống kê huyện Yên Bình ghi nhận nước lũ lên nhanh đã gây thiệt hại 49 nhà dân và 30 xưởng gỗ. Trong đó, có 10 nhà dân, 5 xưởng gỗ tại thị trấn Thác Bà; 11 nhà và 1 xưởng sản xuất tại xã Yên Bình có; 24 xưởng sản xuất gỗ ở xã Vĩnh Kiên và 1 nhà tại xã Hán Đà bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, có khoảng 47ha diện tích nông, lâm nghiệp bị ngập úng; 400 con gia cầm bị chết, 5 ao cá bị ngập. Dọc theo sông Chảy xuất hiện nhiều vị trí sạt lở.

Hồ Thác Bà xả lũ, nhiều thôn xã ở Yên Bái và Tuyên Quang bị ảnh hưởng ảnh 1

Nhiều xưởng gỗ tại huyện Yên Bình bị ngập do nước lũ trên sông Chảy lên cao. Ảnh: CTV

Ngay khi xuất hiện lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các xã, thị trấn Thác Bà tổ chức ứng cứu kịp thời. Tổng cộng, huyện Yên Bình đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ, đến 18h00 cùng ngày, người và tài sản đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Tại Tuyên Quang, báo cáo nhanh của UBND xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn cho hay, vào 14h00 chiều ngày 5/8, hồ thủy điện Thác Bà (Yên Bái) xả lũ khiến mực nước sông Chảy dâng lên rất nhanh.

Ghi nhận ban đầu tại 5 thôn gồm Cây Quân, Cây Quýt, 14, 15 và Tâm Bằng (xã Mỹ Bằng) có hộ dân và nhiều hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 10 năm trở lại đây.

Hồ Thác Bà xả lũ, nhiều thôn xã ở Yên Bái và Tuyên Quang bị ảnh hưởng ảnh 2

Nước lên nhanh, nhiều hộ dân tại huyện Yên Sơn không kịp trở tay. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Xuân Tịnh, Đội trưởng Đội an ninh trật tự thôn Cây Quân (xã Mỹ Bằng) cho biết, khoảng 16h00 ngày 5/8 trở đi nước xả rất mạnh, bà con không trở tay kịp. Đến khoảng 18h00 cùng ngày nước có độ dừng, nhưng trong khoảng 2 giờ lũ lên mạnh, nhiều tài sản bị ướt, lúa má lợn gà chạy không kịp.

Báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết, vào lúc 19h00 ngày 5/8, mực nước hồ Thác Bà ở cao trình 57,49m. Công ty đang duy trì xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà với tổng lưu lượng về hạ du là 1842m3/s.

Các hồ thủy điện trên sông Chảy tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn, hồ thủy điện Phúc Long lúc 16h10 ngày 5/8, xả xuống hạ du với lưu lượng 1902m3/s. Do vậy, trong 24 giờ, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục duy trì tổng lưu lượng xả về hạ du 1842m3/s và có thể tăng thêm.

Dự báo mực nước trên sông Chảy sẽ tiếp tục diễn biến do lưu lượng xả từ hồ thủy điện. Để đảm bảo an toàn cho tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu các địa phương thông báo đến các hộ dân vùng hạ lưu có biện pháp ứng phó.

Đọc thêm