Hòa Bình: Tấp nập “Chợ phiên – Nét đẹp vùng cao”

(PLVN) - Đêm ngày 3/10, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Khai mạc phiên chợ vùng cao tại Sân vận dộng huyện Mai Châu với chủ đề “Chợ phiên – nét đẹp vùng cao” năm 2023. Đêm khai mạc đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách từ khắp mọi nơi về tham dự.

Phiên chợ vùng cao của tỉnh Hòa Bình năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với 10 khu vực được dàn dựng đảm bảo tính chất và yêu cầu tổ chức, gồm: Khu gian hàng sản phẩm OCOP và các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh; khu gian hàng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; khu vực gian hàng của các huyện, thành phố và các xã của huyện Mai Châu; khu vực chợ quê bày bán các sản phẩm gia súc, gia cầm, rau củ quả, nông sản hàng hóa tiêu dùng hàng ngày...

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu cắt băng khai mạc phiên chợ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình và huyện Mai Châu cắt băng khai mạc phiên chợ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2023 chào mừng và bày tỏ niềm vinh dự khi được đón các vị khách quý, doanh nghiệp, du khách và nhân dân đã đến tham dự Khai mạc Phiên chợ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc phiên chợ vùng cao năm 2023. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc phiên chợ vùng cao năm 2023. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

Đây là sự kiện thường niên lớn nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp sinh hoạt văn hoá độc đáo, đặc sắc trong các chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Phiên chợ cũng là cơ hội để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản, hàng hóa tiêu biểu của tỉnh. Là nơi hội tụ để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi mua bán sản phẩm hàng hóa; đồng thời hợp tác, tìm kiếm đối tác, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Hàng nghìn người dân, du khách từ khắp nơi về tham dự "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao" tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Page Hòa Bình đa chiều
Hàng nghìn người dân, du khách từ khắp nơi về tham dự "Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao" tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Page Hòa Bình đa chiều

Bên cạnh đó, “Chợ phiên – Nét đẹp vùng cao” cũng là sự kiện giúp tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp về phong tục tập quán, về ẩm thực, về các hoạt động sinh hoạt văn hóa đặc sắc, trò chơi dân gian, về trang phục truyền thống... của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Mai Châu nói riêng; góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủ công... mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc được giới thiệu đến du khách. Ảnh: Page Hòa Bình đa chiều

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủ công... mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc được giới thiệu đến du khách. Ảnh: Page Hòa Bình đa chiều

Đến với phiên chợ vùng cao, du khách sẽ có cơ hội được thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật địa phương, những nét ẩm thực độc đáo, các đặc sản của Hoà Bình, các sản phẩm của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Tham gia phiên chợ, du khách sẽ có cơ hội được tìm hiểu về những nét văn hoá, phong tục tập quán truyền thống của các dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian như: Ném còn, múa sạp, múa xoè, trình diễn nghề truyền thống như dệt thổ cẩm…

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3- 7/10/2023.

Đọc thêm