Hoa cảnh chưng Tết “độc lạ” được săn đón

(PLO) - Hai năm gần đây, mùa Tết, các loại cây cảnh mini bắt đầu xuất hiện và được ưa chuộng. Tết Nguyên đán 2018, nhiều loại bonsai mini tiếp tục “tấn công” thị trường hoa cảnh chưng Tết. Cạnh đó, nhiều loại hoa cảnh nhập khẩu độc lạ cũng được người tiêu dùng săn tìm.
Bonsai mai đỏ được người dân Đà Lạt ưa chuộng vào Tết này.
Bonsai mai đỏ được người dân Đà Lạt ưa chuộng vào Tết này.

Cây ăn quả mini tiếp tục được ưa chuộng

Thanh long mini xuất hiện vào dịp Tết cách đây khoảng hơn 3 năm và bắt đầu được ưa chuộng. Cây thanh long nhỏ xíu, cao tầm nửa mét nhưng trái đỏ trĩu trịt cây đem lại cảm giác lạ mắt cũng như niềm tin về tài lộc cho các gia chủ khi chưng trong nhà ngày Tết. Thanh long mini cùng với quất cảnh mini cũng là một trong những dòng cây khởi phát cho phong trào cây ăn quả mini chưng Tết.

Cho đến nay, cây ăn quả bonsai mini đã không còn lạ lẫm với người tiêu dùng dịp Tết, và mỗi năm lại thêm một vài loại cây lạ lẫm, bắt mắt xuất hiện. Năm nay, lo ngại sự thiếu an toàn, đào mini,lựu mini và táo đỏ mini có xuất xứ từ Trung Quốc bắt đầu ít được ưa chuộng trên thị trường. Thay vào đó, mốt chưng các loại cây ăn quả “bình dân” mini lên ngôi. Chuối mini đang là loại cây cảnh được ưa chuộng trên thị trường hiện nay.

Cây chuối thấp khoảng hơn hai gang tay,nhưng có buồng chuối chi chít quả vàng trĩu cành trông rất bắt mắt. Theo những người bán, chuối với nhiều buồng, sai quả tượng trưng cho điềm lành, sum vầy đông đủ, tài lộc dồi dào nên được nhiều người lựa chọn chưng trong nhà ngày xuân. Một loại chuối khác xuất xứ từ Đài Loan, chuối tài lộc với một búp hoa chuối nở xòe tuyệt đẹp, có giá “trên trời”, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng cũng được nhiều nhà giàu đặt hàng làm cây độc chưng Tết. 

Nếu như thị trường phía Bắc ưa chuộng các loại bonsai ăn quả mini như Phật thủ mini (giá dao động từ chục triệu đến 30 triệu đồng), thạch lựu mini (giá từ vài triệu đến chục triệu), bonsai nhót trĩu quả (trên 1 triệu đồng, thì thị trường phía Nam Tết Nguyên đán năm nay thịnh hành các loại bon sai “cây nhà lá vườn” như khế mini, bonsai sung mini, bonsai dứa mini hay thậm chí cả ớt cảnh mini. Hầu hết các  loại cây trong vườn hay cây ăn trái đều được các thợ làm vườn “biến tấu” thành các loại cây cảnh bonsai mini và chăm bón sao cho đến dịp Tết là cây trĩu trịt những quả, thậm chí quả còn nhiều hơn cả lá cây. 

Một sự tiện dụng khiến cây ăn quả mini được nhiều người lựa chọn chưng Tết, đó là cây tuy nhỏ, nhưng bắt mắt, lại rất ít chiếm diện tích căn nhà, có thể trưng bày ngay trên bàn tiếp khách, rất thích hợp với những căn nhà ít không gian như nhà phố hẹp, nhà chung cư...

Độc đáo hoa cảnh Tết 2018

Vài năm  nay, sự xuất hiện của các dòng hoa nhập khẩu nước ngoài đã làm phong phú thêm thị trường hoa tươi chưng Tết trong nước. Tết năm 2016, 2017, lavender, tên tiếng Việt là oải hương, dòng hoa có xuất xứ Pháp với màu tím và hương thơm đậm theo kiểu thảo dược đã khiến thị trường hoa tươi “phát sốt”.

Trung bình, một bó hoa lavender với hơn chục cành được bán với giá từ 400- 700 ngàn đồng vẫn có người mua nườm nượp. Các năm trước nữa, hoa tulip trồng trong chậu giá dao động vài triệu/chậu cũng được săn đón. Tuy nhiên, năm nay cả tulip và lavender dường như đã “hạ nhiệt”.

Thay vào đó là hoa đỗ quyên ngủ đông, một dòng hoa mới có cách cắm độc đáo. Khi được nhập về nước, hoa đỗ quyên ngủ đông đến tay người mua với hình dáng của một bó củi khô. Thế nhưng, khi cắm vào nuớc cây sẽ từ từ tươi lại, các cánh hoa nở bung với màu tím đậm đáng yêu. Giá bán của loại hoa này khá rẻ, chỉ từ 130- 180 ngàn đồng cho một bó tầm trên 30 cành.Giá bán cành lẻ dưới 10 ngàn đồng. Đó là lý do khiến đỗ quyên ngủ đông thành loại hoa gây sốt cả ở cửa hàng và trên mạng xã hội thời gian này.

Năm nay, các nhà làm vườn ở Đà Lạt cũng đã tạo ra nhiều giống hoa đẹp, lạ mắt chưng Tết. Hiện tại Đà Lạt, bonsai mai đỏ đang rất được người dân Đà Lạt yêu thích. Bonsai mai đỏ có chiều cao tầm hơn 50cm, chi chít những nụ hoa mai, không phải mai vàng như thông thường mà là hoa mai đỏ rực. Giá bán của mỗi cây mai đỏ như thế không quá 300 ngàn đồng. Anh Nguyễn Văn Lâm, chủ một vườn kiểng tại Đà lạt chia sẻ, hiện thương lái đã nhập mai đỏ về để bán cho các tỉnh, giá bán mai đỏ tại Sài Gòn dao động tầm 500 ngàn/ chậu.

Ngoài các loại hoa lạ nhập  ngoại, các vùng đất trồng hoa nổi tiếng trong nước như Đà Lạt, Sa Đéc, Nghi Tàm... đã vào vụ hoa với những loại hoa truyền thống quen thuộc nhưng tươi tắn, đẹp “quên lối về”. Những loài hoa xứ lạ, loại quả mini gò ép chưng Tết cho lạ mắt, đẹp nhất thời, nhưng rồi người ta lại cũng quay về với những vẻ đẹp của hoa nhà dung dị, của mai, của đào, cúc, hướng dương...

Đọc thêm