Hoa hậu Du lịch Thế giới: “Mỗi thí sinh là đại sứ cho du lịch của đất nước mình”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Jonh Singh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới khẳng định: “Mỗi thí sinh là đại sứ cho du lịch của chính đất nước của mình, bởi họ là những cô gái xinh đẹp, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng”.

Chia sẻ tại họp báo chiều tối 5/12 tại Vĩnh Phúc, ông John Singh phát biểu: “Mỗi thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới là đại sứ cho du lịch của chính đất nước của mình, bởi họ là những cô gái xinh đẹp, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng.

Các bạn cũng biết, hai năm trước chúng ta phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19, chính vì thế tôi thấy đây là thời điểm rất tuyệt vời để nói với thế giới rằng, Việt Nam đã rất sẵn sàng, an toàn. Và các bạn cũng sẽ là những người giúp quảng bá, phát triển ngành du lịch sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Có một điều chính bản thân tôi thấy may mắn khi lần này đến Việt Nam đã được cùng với các thí sinh Miss Tourism World 2022 (Hoa hậu Du lịch Thế giới) đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi đi qua 5 tỉnh thành trong nước Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn thấy một Việt Nam thật sự an toàn và khác biệt. Chúng tôi sẽ chia sẻ những hình ảnh và thông tin thật sự về con người và đất nước Việt Nam tuyệt vời với tất cả bạn bè trên thế giới”.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Mỹ Dung - Tổng giám đốc công ty Tấm & Cám, đơn vị được ủy quyền tổ chức cuộc thi tại Việt Nam nói: “Một cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam với chủ đề ‘Mang thế giới đến Việt Nam - Hành trình đi đến các miền di sản’ và với một thông điệp, thông báo với thế giới rằng: Việt Nam đang rất an toàn thông qua các hoạt động trải nghiệm và đồng hành của 5 tỉnh thành”.

Đại diện ban tổ chức trong lễ công bố vương miện cuộc thi. Ảnh: BTC.

Đại diện ban tổ chức trong lễ công bố vương miện cuộc thi. Ảnh: BTC.

Cũng tại họp báo, ban tổ chức đã công bố vương miện “The Power Of Life By IJC” của cuộc thi lấy cảm hứng từ hình ảnh “cây sự sống” trong văn hóa, tín ngưỡng hàng vạn năm của nhiều dân tộc trên thế giới. “Cây sự sống” tượng trưng cho sự tái sinh của tự nhiên và khả năng vươn lên, vượt qua số phận, mang ý nghĩa về sức sống mạnh mẽ, về những đam mê nhiệt huyết và kỳ vọng của con người về tương lai.

Để tái hiện chiếc vương miện đắt giá từ bản vẽ, các nghệ nhân đã dành gần 2.000 giờ chế tác, đính kết tỉ mỉ 49 viên đá quý Peridot và 1.703 viên đá trắng cao cấp tinh tế trên từng họa tiết khung vương miện. Thông qua vương miện, IJC mong muốn mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng, tôn vinh nét đẹp trí tuệ, tài năng cũng như tình gắn kết quốc gia đến với bạn bè quốc tế.

Trong buổi công bố vương miện, IJC cũng đã công bố 2 bộ trang sức (với giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng mỗi bộ) được đấu giá và ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của công ty Tấm và Cám.

Dàn thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới khoe sắc. Ảnh: BTC.

Dàn thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới khoe sắc. Ảnh: BTC.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố ca sĩ Thanh Lam, nhóm Da LAB sẽ tham gia biểu diễn trong đêm chung kết ngày 10/12/2022 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức nhận được hơn 100 video review của thí sinh về văn hóa du lịch Việt Nam, bằng tiếng Anh hoặc tiếng bản ngữ và hội đồng thẩm định sẽ chọn 3 video tốt nhất để trao giải.

Hội đồng thẩm định phía Việt Nam có ông Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Đây cũng là 2 thành viên người Việt trong ban giám khảo đêm chung kết Miss Tourism World 2022 cùng với Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân.

Đọc thêm