Hoa hậu Hoàn vũ Canada diện váy của nhà thiết kế Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71, đại diện của Canada - Amelia Tu sải bước quyến rũ trong thiết kế được lấy cảm hứng từ chim khổng tước. Đặc biệt, bộ váy này được tạo ra bởi hai nhà thiết kế Việt - Thế Huy và Hải Long.

Bán kết Miss Universe lần thứ 71 vừa diễn ra tại New Orleans (Mỹ) với màn trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội của 84 thí sinh quốc tế.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Amelia Tu - Miss Universe Canada 2022, thu hút ánh nhìn với chiếc váy trắng quyến rũ nhằm tôn vinh nét đẹp Á Đông. Đây là thiết kế được tạo ra bởi hai nhà thiết kế Thế Huy và Hải Long.

Theo chia sẻ của hai nhà thiết kế Việt, bộ váy của người đẹp gốc Á được lấy cảm hứng từ loài chim khổng tước vốn là biểu tượng của sự thịnh vượng, thể hiện vẻ đẹp quý phái của phụ nữ Á Đông.

Đại diện Canada - Amelia Tu tỏa sáng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71.

Đại diện Canada - Amelia Tu tỏa sáng trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71.

Điểm đặc biệt của chiếc váy chính là phần lông vũ được đính kết đối xứng, khéo léo ôm từ thân xuống chân. Đây là những chiếc lông được lấy từ chim đà điểu, trải qua nhiều khâu xử lý sau đó được hai nhà thiết kế tách nhỏ từng sợi lông thành các mảnh riêng lẻ và kết lại một lần nữa theo dáng uốn lượn của chim khổng tước.

Thiết kế còn là sự kết hợp giữa hàng nghìn viên pha lê lớn nhỏ khác nhau với màu sắc óng ánh tạo hiệu ứng đẹp mắt khi Amelia Tu sải bước trên sân khấu.

Hai nhà thiết kế Thế Huy và Hải Long rất tâm đắc với thiết kế kỳ công này Họ chia sẻ: “Thật sự mà nói đây là một trong những mẫu váy khó khăn và cầu kỳ nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Trên thực tế, khổng tước là một loại chim mang tính biểu tượng của huyền thoại nhiều hơn nên việc mô phỏng lại điều đó có phần khá mông lung.

Tuy nhiên, vì chúng tôi được sự tin tưởng từ phía ê-kíp của Amelia Tu cũng như một bộ phận không nhỏ đến từ cộng đồng fan sắc đẹp Canada nên phải cố gắng rất nhiều”.

Hai nhà thiết kế Thế Huy - Hải Long mất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra bộ cánh kỳ công cho Amelia Tu. Ảnh: MU.

Hai nhà thiết kế Thế Huy - Hải Long mất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra bộ cánh kỳ công cho Amelia Tu. Ảnh: MU.

Họ nói thêm, quá trình trao đổi về mẫu thiết kế cũng phải mất gần một năm mới có thể chốt được ý tưởng và tốn bằng đó thời gian “đàm phán” để tìm được “tiếng nói chung”.

“Chính vì vậy, đối với mẫu váy bình thường chúng tôi chỉ cần mất vài tuần đã hoàn thành, riêng với mẫu váy khổng tước này cả hai phải mất hơn 2 tháng với lịch trình xuyên đêm mới kịp hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi nhìn bạn ấy tỏa sáng trên sân khấu chúng tôi cảm thấy những gì mình bỏ ra thật sự rất xứng đáng” - bộ đôi nói thêm.

Đọc thêm