Hoa hậu Ngọc Hân chấm thi nhan sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân là hai trong 5 giám khảo giữ vai trò “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022”.
Hoa hậu Ngọc Hân và trưởng Ban tổ chức - Đặng Gia Bena.
Hoa hậu Ngọc Hân và trưởng Ban tổ chức - Đặng Gia Bena.

Chiều 6/5 tại TP HCM diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022”. Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức.

Tại họp báo, dàn ban giám khảo cuộc thi chính thức đã được công bố. Ngoài danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân, còn có Hoa hậu Vũ Ngọc Anh, Hoa hậu thiện nguyện Trịnh Thị Lan, Á hậu Lê Xuân Tâm.

Là người đồng hành cùng Ban tổ chức trong thời gian dài, Hoa hậu Ngọc Hân cảm nhận được sự tận tâm, chuyên nghiệp của những người tạo nên sân chơi nhan sắc này. Theo người đẹp chia sẻ, tiêu chí cuộc thi rất khác biệt vì không chỉ tôn vinh sự xinh đẹp mà còn là sân chơi thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của những thí sinh tham gia tranh tài.

Trong khi đó, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ dù rất bận rộn nhưng anh sẵn sàng hủy các show khác để đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực”, chọn ra thí sinh xứng đáng cho ngôi vị cao nhất.

Dàn giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022”.

Dàn giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022”.

Với trưởng Ban tổ chức - bà Đặng Gia Bena khẳng định, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của các nữ doanh nhân thành đạt mà còn lan tỏa giá trị nhân văn về tri thức, tài năng, sự sáng tạo và lòng nhân hậu đến với mọi người.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng đã hé lộ hình ảnh chiếc vương miện với giá trị 2,5 tỷ đồng, được chế tác thủ công từ những viên kim cương lấp lánh cùng hàng trăm viên đá quý, tôn lên phong thái của người phụ nữ Việt, vừa dịu dàng vừa bản lĩnh. Chiếc vương miện đắt giá sẽ được trao cho Tân Hoa hậu lúc đăng quang.

Theo đó, đêm chung kết “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2022” dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 tại Đà Nẵng.

Trưởng Ban tổ chức tiết lộ, vương miện của Tân Hoa hậu trị giá lên tới 2,5 tỷ đồng. Ảnh: BTC.

Trưởng Ban tổ chức tiết lộ, vương miện của Tân Hoa hậu trị giá lên tới 2,5 tỷ đồng. Ảnh: BTC.

Ngọc Hân sinh năm 1989, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2010, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau khi đăng quang, cô là một trong những Hoa hậu hiếm hoi được khán giả yêu quý bởi đời tư sạch, tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Ở hiện tại, cô phát triển bản thân ở nhiều vai trò khác nhau như nhà thiết kế áo dài, kinh doanh. Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của một công ty lớn chuyên về bất động sản và du lịch.

Đọc thêm