Ngọc Sơn tiết lộ lý do vẫn “cô đơn lẻ bóng” ở tuổi 53

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo nam ca sĩ, có nên duyên vợ chồng hay không là do duyên số, không phải bản thân mình muốn là được.
Ngọc Sơn “chăn đơn gối chiếc” dù ngoài 50 tuổi.
Ngọc Sơn “chăn đơn gối chiếc” dù ngoài 50 tuổi.

Gần đây, ngoài việc tất bật chạy show, tham gia các gameshow, thiện nguyện thì “ông hoàng nhạc sến” cũng rất được tin tưởng mời làm giám khảo trong các cuộc thi sắc đẹp. Cụ thể, giọng ca “Tình cha” vừa công bố nhận lời ngồi “ghế nóng” cuộc thi Người đẹp du lịch Asean+ (Miss Tourism Asean+) do mạng xã hội Hahalolo tổ chức. Ngọc Sơn cho biết nhận lời làm giám khảo không chỉ là cuộc thi thuần về sắc đẹp mà còn là giúp mang nét đẹp văn hoá, con người Việt ra quốc tế.

Trong sự kiện khởi động cuộc thi, Ngọc Sơn bày tỏ, Việt Nam không chỉ nhiều người tài sắc lại có thiên nhiên hữu tình, văn hoá đặc sắc... Những giá trị tuyệt vời đó cần được nhiều người chung tay mang đến năm châu bốn bể. Ngọc Sơn cũng ngỏ ý sẽ nhiệt tình hợp tác để thực hiện sứ mệnh này. Và cuộc thi Miss Tourism Asean+ được xem là cơ hội hoàn mỹ để thực hiện sứ mệnh này. Anh cũng không ngần ngại nêu ra 4 tiêu chí để đánh giá trong cuộc thi nhan sắc mà bản thân làm giám khảo, đó là: “Đức, trí, thể, mỹ”.

Ngọc Sơn được chào đón khi đảm nhận vai trò giám khảo.

Ngọc Sơn được chào đón khi đảm nhận vai trò giám khảo.

Theo nam ca sĩ, nét đẹp của người con gái Việt Nam tổng hòa từ rất nhiều yếu tố. Trong đó gồm cả đạo đức, trí tuệ, hiếu thảo, cách ăn nói giao lưu, trang phục và cả sức khỏe, thể lực. Ngọc Sơn cho biết sẽ làm việc một cách công tâm để tìm ra người đẹp xứng đáng nhất.

Tuy anh ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc nhưng lại chưa từng động lòng với bất kỳ thí sinh nào. Bởi dù là một người yêu mến cái đẹp, ngưỡng mộ, tán thưởng sắc đẹp, tài năng và trí tuệ của họ và cũng từng có rất nhiều con em, học trò là các Hoa hậu, người mẫu nổi tiếng nhưng anh cũng hiểu điều một giám khảo cần nhất đó là sự nghiêm túc, công tâm, đánh giá khách quan để mang lại sự công bằng cho tất cả thí sinh tham gia cuộc thi.

“Ông hoàng nhạc sến” công bố 4 tiêu chí cực khó để chọn người đẹp Miss Tourism Asean+.

“Ông hoàng nhạc sến” công bố 4 tiêu chí cực khó để chọn người đẹp Miss Tourism Asean+.

Dù trong cương vị nào, Ngọc Sơn luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Vì lẽ đó, hình ảnh và vị trí của Ngọc Sơn trong lòng người hâm mộ luôn vững chắc suốt nhiều năm qua, chưa từng thay đổi. Có lẽ đó là lý do Ngọc Sơn đến nay vẫn “chăn đơn gối chiếc”.

Theo anh có nên duyên vợ chồng hay không là do duyên số, không phải bản thân mình muốn là được. Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn cảm thấy không hề cô đơn vì luôn có tình yêu thương của đại gia đình dành cho mình.

Đọc thêm