Hoa quả bày bán tràn lan vỉa hè Hà Nội giá 'siêu rẻ', mập mờ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không ít hoa quả được “gắn mác” nhập từ các tỉnh phía Nam với giá “siêu rẻ” đang được bày bán tràn lan khắp các vỉa hè Hà Nội, thế nhưng những loại hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Chợ hoa quả “di động” trên đường Nguyễn Xiển.
Chợ hoa quả “di động” trên đường Nguyễn Xiển.

Thời gian gần đây, dọc trên một số tuyến đường, phố lớn ở Hà Nội xuất hiện hàng loạt sạp hàng hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan với mức giá siêu rẻ khiến người tiêu dùng không khỏi phân vân, lo lắng về chất lượng sản phẩm.

Đi dọc các con đường như Tố Hữu, Nguyễn Xiển, Trần Cung, đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông)… không khó để bắt gặp hàng chục xe tải, xe máy tự chế chất hàng tá loại hoa quả với đầy đủ kích cỡ và chất lượng khác nhau.

Cụ thể, ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Xiển đoạn gần với chung cư Housinco và Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội (mới), không biết từ khi nào khu vực này đã hình thành một chợ hoa quả “di động” với hàng chục sạp hàng đủ mọi chủng loại trái cây, từ dưa hấu, mận, xoài, dứa gai, cam ổi cho đến mít thái, sầu riêng, măng cụt, nho xanh… cùng những biển quảng cáo như “bán lẻ như bán buôn”, “sầu riêng bao ăn”, “dưa hấu Sài Gòn”, “Nho xanh Ninh Thuận”… để mời gọi khách hàng.

Điểm chung của những sạp hàng này là có giá cực kỳ rẻ so với trái cây được bày bán trong siêu thị, có loại thấp hơn một nửa hoặc chỉ bằng 1/3 như dưa hấu, thanh long ruột đỏ… và đều được người bán quảng cáo là đặc sản của địa phương.

Sạp hàng này lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nguy cơ gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Sạp hàng này lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nguy cơ gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Ghé vào một xe tải bày bán mít Thái trên đường Nguyễn Xiển, một người đàn ông bán hàng tại đây cho biết, mít được nhập lại từ các xe Container chở từ các tỉnh miền Tây ra nên chất lượng rất đảm bảo, mua cả quả nếu không ngon có thể mang ra đổi trả.

Tương tự, tại tuyến đường trục phía Nam gần cầu vượt đường sắt hướng vào KĐT Thanh Hà, không khó để bắt gặp những xe chở hoa quả được bày bán với giá chỉ từ từ 10-30.000 đồng/kg, thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi giá rẻ mà không cần quan tâm đến chất lượng của các loại hoa quả. Điển hình như dưa hấu được đổ đống bày bán với giá 10.000 đồng – 13.000 đồng/kg, xoài Thái giá 15.000 đồng/kg, mận hậu 25.000 đồng/kg…

Thậm chí, tại đây còn thường xuyên xuất hiện những chiếc xe Container bán thanh long với giá “siêu mềm”, đồng giá chỉ 70 nghìn đồng/thùng 10kg, kéo theo đó là cảnh hàng chục người tất bật khuân vác, cân kéo, chằng buộc những thùng thanh long lên xe. Trong khi đó trên thị trường, giá thanh long ruột đỏ được chào bán từ 35-50 nghìn đồng/kg, thanh long ruột trắng cũng dao động ở mức 30 nghìn đồng/kg.

Nhiều mặt hàng hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều mặt hàng hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thắc mắc về mức giá của các mặt hàng, một người bán hàng tại đây cho biết, sở dĩ hoa quả ở đây rẻ là do hầu như không phải mất chi phí mặt bằng, nguồn hàng nhập về cũng dồi dào và sẵn, khi đề cập về xuất xứ hàng hóa thì người này lại không cho biết.

Theo một tiểu thương chuyên nhập hoa quả về bán buôn cho điểm cung cấp rau, củ quả Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) thì đa phần hoa quả được bày bán đều được nhập về từ Trung Quốc, sau đó về “gắn mác” Việt Nam để dễ tiêu thụ. Mặc dù thiếu thông tin về nguồn gốc xuất xứ nhưng vì giá rẻ, đánh trúng tâm lý người tiêu dùng nên vẫn có khá nhiều người mua.

Thực tế có thể thấy, có không ít vụ ngộ độc thực phẩm vì người dùng ăn phải hoa quả có chứa chất bảo quản và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng khi chọn mua hoa quả tại các chợ cóc, các điểm bán hàng tự phát không rõ nguồn gốc xuất xứ hoa quả.