“Hoãn lần cuối cùng” phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước…, đại diện VKS đề nghị HĐXX “hoãn lần cuối cùng” phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết và 24 bị cáo khác.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Sáng 25/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Cty cổ phần Tập đoàn FLC (Cty FLC) và 24 bị cáo khác tại TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục diễn ra. Các bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm gồm ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Cty FLC), 2 em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Cty FLC), Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Cty CPA), Đỗ Như Tuấn (cựu TGĐ Cty cổ phần xây dựng FLC Faros (Cty Faros)…

Trong phần thủ tục, theo công bố của Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao, nguy cơ tử vong cao, có cơn khó thở thường xuyên, mẩn ngứa toàn thân do dị ứng thuốc. Hiện bị cáo đang điều trị theo phác đồ chữa lao, sử dụng thuốc chống dị ứng, sử dụng khí rung thường xuyên, phải thở oxy, thở máy không xâm nhập, cần điều trị tại bệnh viện. Vì lý do sức khỏe như trên, không thể đưa bị cáo tới phiên tòa.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế đều đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe của ông Quyết không đảm bảo và cần thêm thời gian để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo luật sư bào chữa cho ông Quyết, từ cuối tháng 12/2024, ông Trịnh Văn Quyết có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bệnh lao phổi ngày càng xấu đi. Gần đây nhất, hội chẩn cho kết quả bị cáo bị thêm suy tim cấp độ 3, mắc nhiều bệnh, nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa, tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện mong muốn khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

“Đến ngày hôm nay, bị cáo Trịnh Văn Quyết và gia đình đã khắc phục được gần 1.000 tỷ đồng cho cả bị cáo Quyết và 2 em gái”, luật sư nói và cho biết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp khắc phục toàn bộ phần trách nhiệm của bản thân.

Cũng theo luật sư, ngày hôm qua, vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục có đơn gửi tòa án cam kết trong tuần này sẽ khắc phục thêm 100-200 tỷ đồng và cố gắng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án này trong tháng 5/2025.

Các luật sư của bị cáo Huế, bị cáo Nga đề nghị trong trường hợp phiên tòa bị hoãn đề nghị HĐXX xem xét, mở kê biên đối với các tài sản của bị cáo Huế, bị cáo Nga để các bị cáo có cơ sở, điều kiện xử lý tài sản khắc phục thêm hậu quả vụ án.

Các luật sư của 3 anh em ông Quyết cho biết thêm trong tuần trước, các đối tác đã họp với Cty FLC và có được phương án khả thi để khắc phục thêm ngay trong tuần này và trong tháng 5.

Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo khác cũng đề nghị hoãn phiên tòa với lý do nếu bị cáo Trịnh Văn Quyết khắc phục hết hậu quả vụ án thì các bị cáo liên đới sẽ có cơ hội được xem xét giảm án.

Một luật sư nêu ý kiến Nghị quyết số 164/2024/QH15 về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã hiệu lực pháp luật, Văn bản hướng dẫn đã được ban hành và đây là chính sách rất nhân văn, đưa ra nhiều cơ chế để huy động tài sản hợp pháp đang bị kê biên để khắc phục hậu quả. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa…

Đại diện VKS tại tòa.

Đại diện VKS tại tòa.

Khi được hỏi ý kiến, đại diện VKS cho biết, Chủ tọa phiên tòa đã thông báo công văn về tình trạng sức khỏe của bị cáo Quyết, như tiên lượng của bác sĩ, bị cáo Quyết có nguy cơ tử vong cao. Mặt khác, gia đình bị cáo có đơn cam kết trong tuần này sẽ khắc phục tiếp từ 100 – 200 tỷ đồng, và trước 29/5 sẽ khắc phục toàn bộ theo phán quyết của bản án sơ thẩm.

“Từ khi hoãn phiên tòa lần đầu đến nay, gia đình bị cáo Quyết đã khắc phục được 400 tỷ đồng nữa. Tổng số tiền gia đình bị cáo đã khắc phục được 1.000 tỷ đồng”, đại diện VKS nói và ghi nhận sự cố gắng khắc phục hậu quả của gia đình bị cáo Quyết. Bởi từ khi hoãn phiên tòa tới nay, gia đình bị cáo đã khắc phục được số tiền lớn.

Cũng theo lời kiểm sát viên, bị cáo Quyết đang đau ốm nhưng gia đình bị cáo vẫn cố gắng khắc phục. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chủ trương của Đảng và Nhà nước… đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa một lần cuối cùng.

Sau khi hội ý, HĐXX thấy việc hoãn phiên tòa là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đồng thời xem xét bị cáo Quyết cũng như các bị cáo khác trong vụ án thực hiện việc khắc phục hậu quả nói chung và cho những người bị hại nói riêng. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, hồi đầu tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù./.

Đọc thêm