Học theo lời Bác, Bộ đội Biên phòng TP HCM lập thành tích xuất sắc

(PLO) - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã dần đi vào nền nếp, có chiều sâu, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tiêu biểu. 
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

BĐBP TP HCM đã lập nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Chiều 17/5, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Phó Chính ủy BĐBP TP HCM cho biết, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhu cầu khách quan, là lợi ích thiết thân của mỗi người, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trên cơ sở đó, hai năm qua, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP TP HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”. Đồng thời, gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

2 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP HCM đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tiến hành đăng ký phấn đấu học tập, làm theo lời Bác dạy; hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình, cách làm hay, hiệu quả để triển khai thực hiện ở cơ sở; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đơn vị.

Đại tá Tô Danh Út-Chỉ huy trưởng BĐBP TP HCM cho biết: “BĐBP TP HCM có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuyến hàng không, cảng biển, với chiều dài gần 30km, 44 cảng, 88 cầu cảng, 84 cặp phao neo đậu tàu dọc theo các sông: Sài Gòn, Nhà Bè, Soài Rạp, Lòng Tàu và Đồng Nai.

Do yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế, lưu lượng khách, thuyền viên đến tham quan, du lịch, hợp tác đầu tư làm ăn ngày một nhiều. Vì thế, bên cạnh mặt tích cực, còn kéo theo các tệ nạn xã hội, làm cho tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực cửa khẩu cảng và tuyến biển tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định.

Đáng chú ý là, hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; buôn lậu sản phẩm động vật quý hiếm, gỗ, xăng dầu, khoáng sản; vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, tranh chấp ngư trường, sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác hải sản,… có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Tình hình đó đã đặt ra cho công tác biên phòng những yêu cầu mới cần biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng, tuyến biển và địa bàn phụ trách.

Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 ở BĐBP TP HCM là đã gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung vào việc khó, việc mới và khắc phục khâu yếu, những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng BĐBP TP HCM vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng”.

Kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP TP HCM đã dần đi vào nền nếp và có chiều sâu, xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tiêu biểu. Điển hình, BĐBP TPHCM đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong năm 2017 đơn vị đã phát hiện, xử lý 116 vụ/195 đương sự/125 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 74 vụ/139 phương tiện với số tiền gần 2 tỷ đồng. Các tháng đầu năm 2018, BĐBP TP HCM đã phát hiện, xử lý 8 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép; 2 vụ buôn lậu có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tham gia giúp dân phát triển kinh tế-xã hội; chăm lo đời sống cho đồng bào trên địa bàn và các tỉnh biên giới.

Thông qua thực hiện các chương trình an sinh xã hội, BĐBP TP HCM đã trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa, 3 căn nhà tình thương, 3 mái ấm chiến sĩ với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; phối hợp khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 4.000 người dân, tặng hàng ngàn phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo và nhận đỡ đầu cho 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng.

Đọc thêm