Học viện Tư pháp - Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

(PLVN) -  Ngày 17/11/2022, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). 
Các lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, giảng viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ
Các lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, giảng viên, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Buổi lễ là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và tri ân những người làm công tác đào tạo lĩnh vực tư pháp nói riêng và công tác tư pháp khu vực phía Nam nói chung.

Tham dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Cơ sở tại TPHCM, Học viện Tư pháp có đại diện lãnh đạo Viện KSND TPHCM, lãnh đạo Sở Tư pháp TPHCM, Cục THA DS TPHCM, Báo Pháp luật Việt Nam, đại diện Đoàn Luật sư TPHCM và các tỉnh thành cùng tập thể giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, cán bộ và học viên của Học viện tại TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cũng đã gửi tặng lẵng hoa và lời chúc mừng trân trọng đến các quý thầy cô giáo tại Cơ sở TPHCM, Học viện Tư pháp (HVTP).

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc HVTP Nguyễn Xuân Thu xúc động chia sẻ, Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có nhiều niềm vui và ý nghĩa hơn bởi 3 lý do cơ bản. Thứ nhất, đây là năm đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng đối với HVTP khi Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1155 phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.

Giám đốc HVTP Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Giám đốc HVTP Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Lý do thứ hai, đây là một cuộc “tái ngộ” cảm động sau một năm gián đoạn do COVID - 19. Năm 2021, Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của HVTP đã phải tổ chức trực tuyến trên toàn quốc với sự tham gia của toàn bôn cán bộ, giảng viên của Học viện và gần 500 thầy cô giảng viên thỉnh giảng. Trong đó, có cả các thầy cô tham dự từ bệnh viện điều trị COVID -19, từ câc khu cách ly. Chính vì thế, sự hiện hữu của buổi lễ hôm nay chính là một niềm vui lớn cho tất cả.

Buổi lễ diễn ra trước thềm 25 năm ngày thành lập HVTP (11/2/1998 - 11/2/2023), đây là mốc thời gian quan trọng ghi dấu chặng đường mới trên bước đường xây dựng và phát triển của Học viện.

Ông Nguyễn Xuân Thu nhấn mạnh, những năm qua, tập thể lãnh đạo và đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đã tiếp tục phấn đấu, lao động quên mình để giúp cho HVTP vượt qua nhiều thử thách, khó khăn. Cạnh đó, đội ngũ nhà giáo trẻ cũng đang thắp lên nhiều hy vọng mới. Tất cả những nhân tố ấy đã và đang góp sức giúp Học viện vượt qua thử thách, thực sự trở thành trung tâm lớn của quốc gia và khu vực về đào tạo các chức danh tư pháp.

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thu đã nhấn mạnh vai trò của Cơ sở tại TPHCM. Tính đến thời điểm này của năm 2022, đã có 1787 học viên nhập học các khóa đào tại Cơ sở. Sắp tới, có khóa khai giảng mới, sẽ có khoảng hơn 1700 học viên nữa nhập học. Như vậy, Cơ sở tại TPHCM của HVTP đã chiếm gần 55% số học viên nhập học của cả Học viện trong năm 2022.

Hiện, cơ sở TPHCM vẫn còn có một số khó khăn về lực lượng nhân sự và cả quá tải về cơ sở vật chất, nhưng, Giám đốc Nguyễn Xuân Thu bày tỏ, với truyền thống đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, Học viện sẽ vượt qua những khó khăn, phát triển lên tầm cao mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đã được đặt ra tại Đề án 1155.

Ông Nguyễn Trường Thiệp – Phó giám đốc Học viện Tư pháp chia sẻ tại buổi Lễ

Ông Nguyễn Trường Thiệp – Phó giám đốc Học viện Tư pháp chia sẻ tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, HVTP đã công bố các Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện Tư pháp năm 2022 và Quyết định tặng Giấy khen cho các giảng viên đạt giải trong Hội thi thao giảng cấp Học Viện Tư Pháp năm 2022, đồng thời trao khen thưởng cho giáo viên thỉnh giảng của Học viện.

Trong 6 tháng cuối năm, Cơ sở tại TPHCM, Học viện Tư pháp đã tổ chức 5 khóa đào tạo tại TPHCM và 6 khóa tại địa phương tốt nghiệp với số lượng học viên được cấp chứng chỉ là 953 học viên chính khóa và 37 học viên các khóa khác. Đó là các khoá đào tạo Luật sư, Thừa phát lại, công chứng, đấu giá... tại TPHCM và một số tỉnh thành.

Cơ sở cũng đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ quản lý các lớp tại TPHCM, tổ chức đưa học viên đi thực tế các lớp bồi dưỡng, đào tạo... Tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch thư ký Thi hành án dân sự, Thẩm tra viên Thi hành án dân sự và các lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên Thi hành án dân sự năm 2022; Tổ chức Bế giảng 02 lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp - Thẩm tra viên chính tại TPHCM

(Ảnh: Hoàng Thịnh - Trí Nhân)

Đọc thêm