Học viện Tư pháp khai giảng khóa Luật sư mới

(PLO) - Mới đây, Học Viện Tư pháp cơ sở TP HCM đã khai giảng khóa Luật sư (LS) 19 đợt 3. Đến tham dự buổi khai giảng có lãnh đạo cơ sở, các Luật sư đã gắn bó cùng học viện và đông đảo học viên khóa học.

Báo cáo về khóa học, ông Trần Quốc Liêm, Phó trưởng Cơ sở Học viện Tư pháp TP HCM (HVTP) cho biết, Khóa học 19 đợt 3 có 500 học viên được xét tuyển và đến nay có hơn 400 học viên làm thủ tục nhập học. Khóa chia làm 4 lớp học vào cả thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, đào tạo theo hệ thống tín chỉ và thời gian đào tạo là 12 tháng. Thời gian qua Học viện cũng liên tục rà soát và bổ sung và rà soát giảng viên nhằm tuyển chọn giảng viên giỏi từ các LS có uy tín, có kinh nghiệm của các Đoàn LS và các chuyên gia. 

Ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện kiêm trưởng cơ sở TP HCM nhấn mạnh, đến năm 2018, HVTP đã tròn 20 năm. Năm qua là một năm thắng lợi của HVTP: Toàn bộ khoá học của học viện kể cả 2 miền đều vượt chỉ tiêu. Trong đó, đào tạo LS, công chứng viên đạt con số ấn tượng 136%. Về mặt bồi dưỡng cũng là một điểm đáng tự hào của HVTP với con số hơn 8.000 học viên được bồi dưỡng đào tạo trong 2018.

Trước đó, Học viện Tư pháp tại TP HCM cũng đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng các lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 3.2. 

Lãnh đạo Khoa đào tạo cho biết, lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 3.2 có 26 học viên đã nhập học. Chương trình đào tạo nghề Thừa phát được triển khai đào tạo theo hình thức tín chỉ. Với thời gian đào tạo là 6 tháng, các học viên Lớp đào tạo nghề Thừa phát lại được trang bị khối kiến thức chung về thừa phát lại; khối kiến thức kỹ năng và khối kiến thức thực hành nghề Thừa phát lại. 

Đọc thêm