Hội nghị ngành Công thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (27/10), tại TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã diễn ra Hội nghị ngành Công thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên với Chủ đề "Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Sự kiện góp phần tăng cường, đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương, tạo liên kết vùng ngày càng sâu rộng.
Thứ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Thứ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Ngô Quang Trung - Cục Trưởng Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương).

Phía các địa phương có lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện Sở Công Thương của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng tham dự.

Hội nghị ngành Công thương 15 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên là truyền thống của ngành Công thương được tổ chức thường niên và luân phiên với mục đích gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cùng hỗ trợ để phát triển; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của ngành công thương và sở công thương mỗi địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2022, toàn khu vực có 12/15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng cao hơn cả nước (cả nước tăng 7,8%). Trong đó, 8 tỉnh có chỉ số IIP tăng trưởng trên 2 con số như: Kon Tum, Khánh Hoà, Quảng Nam, Quảng Trị, Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Bình.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân toàn khu vực đạt 3,6%, cao hơn so với bình quân cả nước (0,3%). Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng một số tỉnh vẫn giữ được đà tăng trưởng. Trong đó, có 4/15 tỉnh, thành phố có chỉ số cao hơn 2 con số như: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đắk Lắk; Có 2/15 tỉnh, thành phố có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm là Đà Nẵng, Quảng Nam.

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn vùng tăng 12,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước luôn bảo đảm. Kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh, thành phố toàn khu vực đạt 11,609 tỷ USD, phục hồi 96,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức phục hồi của cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày các bài phát biểu tham luận, thảo luận, cùng trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Từ đó, đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo liên kết vùng, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành Công Thương mỗi tỉnh, thành phố.

Ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông chào mừng lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến tham dự Hội nghị.

Ông Lê Văn Chiến cho biết: "Đắk Nông là cửa ngõ, đầu mối giao thương giữa các tỉnh vùng Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch nghỉ dưỡng với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Phát triển công nghiệp Alumin với trữ lượng bô xít cao nhất khu vực Đông Nam Á; Phát triển nông nghiệp trên nền khí hậu và thổ nhưỡng rất thuận lợi.

Đặc biệt, Đắk Nông đang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp khai thác bô xít và luyện nhôm của cả nước. Vì thế, Đắk Nông đang đứng trước nhiều thời cơ cũng như thách thức để thực hiện hóa chiến lược phát triển. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu là thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế.".

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá: "Khu vực miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có vị trí thuận tiện về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các tỉnh thuận lợi nhờ đường sắt và Quốc lộ 1A xuyên suốt chiều dài nhiều tỉnh. Đồng thời khu vực còn có thể giao thương với các nước như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma và xa hơn là các nước Nam Á và vùng Tây Nam Trung Quốc thông qua trục Hành lang kinh tế Đông - Tây và hệ thống các Quốc lộ.".

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Daknong.gov.vn

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Daknong.gov.vn

Khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú về rừng, núi, biển, đảo, vịnh nước sâu, đất đai, di sản văn hóa lịch sử có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế với nhiều ngành chủ lực như: Phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, thủy điện, điện gió, điện mặt trời, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng…

Với những đặc điểm, lợi thế cơ bản, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023 được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 và 9 tháng năm 2023, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và thương mại nhằm tăng cường các hoạt động liên kết đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương trong khu vực.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh trên cơ sở phù hợp với các định hướng phát triển 2 vùng chiến lược được Bộ Chính trị thông qua, Quy hoạch tổng thể Quốc gia, các quy hoạch ngành. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng chiến lược, Chương trình hành động và các đề án phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn đến năm 2030.

Ngành Công thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, tạo các đơn hàng mới để tiêu thụ sản phẩm đầu ra, thúc đẩy sản xuất cho các doanh nghiệp. Với các nội dung như: Logistics, quy hoạch điện, truyền thông chính sách... các sở công thương địa phương cần tiếp tục quan tâm, để có ý kiến với tỉnh, sau đó, tỉnh đề xuất với Bộ sớm có giải pháp triển khai cụ thể.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu hơn 300 gian hàng được tổ chức tại Sân vận động TP Gia Nghĩa, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và thương mại; Tăng cường các hoạt động liên kết đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giao thương giữa các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004 - 01/01/2024).

Đọc thêm