Hội nghị Quân chính toàn quân: Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(PLVN) -Sáng qua (29/12), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chỉ đạo Hội nghị. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP, Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Huy Bình)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Huy Bình)

Năm 2024, Quân đội sẽ tập trung nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), tạo đột phá mới, làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại.

Những dấu ấn năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND), Thứ trưởng BQP cho biết, năm 2023, Quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về QSQP bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn.

Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược QS,QP.

Phối hợp chặt chẽ các cấp ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội. Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Năm 2023, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp. Các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; chủ động các phương án, kịp thời điều động bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỹ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành có chất lượng giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2023. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng huấn luyện, đào tạo có nhiều chuyển biến, tiến bộ, sát thực tiễn nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước đột phá mới.

Quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN thời kỳ mới”.

Triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của QUTƯ về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiến hành hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QS,QP 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Hạnh Lam)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Hạnh Lam)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao năm 2023, QUTƯ, BQP đã tập trung lãnh đạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch nước đề nghị QUTƯ, BQP và các đơn vị chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về QS,QP, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới.

Tạo đột phá mới trong năm 2024

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cho biết, năm 2024, QUTƯ, BQP sẽ tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về QSQP, không để bị động, bất ngờ. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống. Tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập.

Quân đội thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; quy định kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Quân đội sẽ tập trung nâng cao năng lực ứng dụng KHCN trong các lĩnh vực, tạo đột phá mới, làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đọc thêm