Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng” tại bệnh viện Trung ương Huế.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ tại hội nghị.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có GS.TS.Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, ThS. BS.CKII.Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, GS. TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và hơn 300 hội viên Hội thầy thuốc trẻ tỉnh.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và phong trào thầy thuốc trẻ năm 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo nghiên cứu khoa học”.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều vấn đề và ý kiến tâm huyết của các đại biểu được đưa ra thảo luận nhằm góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó, nổi bật phải kể đến như: Xây dựng thương hiệu “Bác sĩ Huế”; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động chăm sóc người bệnh; vai trò Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam định hướng thầy thuốc trẻ tỉnh trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết, thầy thuốc trẻ là đội ngũ cán bộ quan trọng của ngành y tế, chiếm 2/3 tổng số cán bộ, nhân viên của toàn ngành. Hiện Hội thầy thuốc trẻ trên địa bàn tỉnh gồm 750 hội viên đang công tác tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Thầy thuốc trẻ bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Thầy thuốc trẻ bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Thời gian qua, công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt với 3 phong trào lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Và đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội...

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu để góp phần nâng cao chất lượng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những bài tham luận tại hội nghị đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của thầy thuốc trẻ trong nghiên cứu khoa học, nhân rộng mô hình hoạt động của các câu lạc bộ khoa học thầy thuốc trẻ; mô hình tổ chức hội thảo kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế giúp cho các thầy thuốc trẻ từng bước cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Từ đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng đoàn viên, hội viên thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc ứng dụng thành tựu y học vào hoạt động khám, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đọc thêm