Hội thi “Hòa giải viên giỏi” Cà Mau

PLVN - Mới đây, tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh năm 2023.

Tham dự Hội thi có ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức cuộc thi; bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; ông Phạm Quốc Sử - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau… cùng 57 thí sinh đến từ 09 đội thi của các huyện, thành phố Cà Mau và gần 300 cổ động viên.

Tiểu phẩm xuất sắc nhất “Nỗi lòng người mẹ” của Đơn vị huyện Trần Văn Thời.

Tiểu phẩm xuất sắc nhất “Nỗi lòng người mẹ” của Đơn vị huyện Trần Văn Thời.

Trong những năm qua, hoạt động hòa giải ở cơ sở của tỉnh Cà Mau đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đặc biệt là sự tham gia đầy nhiệt tình và trách nhiệm của hàng chục nghìn hoà giải viên qua các năm để góp phần hàn gắn những rạn nứt, xóa bỏ những mâu thuẫn, vun đắp sự hoà thuận trong từng gia đình, cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Cà Mau, ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Cà Mau, 09 huyện, thành phố trong tỉnh đã lựa chọn thành lập và tổ chức luyện tập để tham dự Hội thi cấp tỉnh ngày hôm nay. Qua Hội thi cấp tỉnh, là cơ sở để chọn, thành lập đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV vòng khu vực vào cuối tháng 9 năm 2023 do Bộ Tư pháp tổ chức”.

Ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho đơn vị huyện Trần Văn Thời.

Ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho đơn vị huyện Trần Văn Thời.

“Hội thi sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các hòa giải viên ở cơ sở; từ đó phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc trong hoạt động hòa giải; tạo động lực mới cho những người làm công tác hòa giải và quản lý nhà nước về công tác hòa giải… Qua đây, Ban Tổ chức xem đây là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền những quy định pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực, bình đẳng giới – những quy định pháp luật gần gũi với đời sống ở cơ sở” - ông Võ Thanh Tòng chia sẻ.

Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi, trao 02 giải Nhì cho đơn vị thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi.

Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi, trao 02 giải Nhì cho đơn vị thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi.

Năm 2023, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Cà Mau có 09 đơn vị tham gia, với 57 thí sinh đến từ các huyện, thành phố, đại diện cho hơn 5.950 hòa giải viên của tỉnh.

Qua gần 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các đội thi có phần giới thiệu hay nhất, đội thi xử lý tình huống hay nhất, đội thi có tiểu phẩm hay nhất, hòa giải viên cao tuổi nhất thể hiện tốt phần thi, hòa giải viên trẻ tuổi nhất thể hiện tốt phần thi và 03 giải thí sinh có diễn xuất tốt; trao 01 giải cá nhân cho ông Hồ Thanh Thoảng (đơn vị huyện Trần Văn Thời đạt giải Hòa giải viên cơ sở xuất sắc nhất); trao 03 giải khuyến khích cho các đơn vị huyện Cái Nước, Năm Căn và Ngọc Hiển; trao 03 giải Ba cho các đơn vị huyện U Minh, Thới Bình và Phú Tân; trao 02 giải Nhì cho đơn vị thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi. Đặc biệt trao giải Nhất cho đơn vị huyện Trần Văn Thời.

Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Cà Mau năm 2023 chụp ảnh lưu niệm với các đội thi đạt giải trong Hội thi.

Ban Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Cà Mau năm 2023 chụp ảnh lưu niệm với các đội thi đạt giải trong Hội thi.

Phát biểu bế mạc Hội thi, bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi, nhấn mạnh: “Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Cà Mau góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho Hoà giải viên cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hoà giải, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện,phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn ngay từ cơ sở”.

Qua số liệu tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các tổ hòa giải tiếp nhận 27.968 vụ việc, đã hòa giải thành 22.437 vụ, đạt 80.3%. Nhờ vậy, công tác hòa giải đã khẳng định được vị trí, vai trò và hiệu quả của mình. Việc hòa giải những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm và đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động hoà giải ở cơ sở góp phần tích cực trong việc hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp, kéo dài.

Đọc thêm