Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” - Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các bệnh viện, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi "Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm".
Hội thi “Phụ nữ ngành Y duyên dáng, chuyên nghiệp, tận tâm” - Tôn vinh nét đẹp phụ nữ ngành Y

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: “Trong hai năm qua, cả nước đã chung tay cùng ngành y tế phòng chống Covid-19 đạt được những kết quả nhất định, trong đó lực lương nữ cán bộ y tế đã đóng góp không nhỏ trong việc khống chế dịch bệnh. Đã có khoảng 40% cán bộ nữ tham gia sung phong chống dịch trong số hơn 25.000 cán bộ tăng cường các tỉnh phía Nam. Trên vai họ không chỉ gánh nặng gia đình như bao phụ nữ khác mà còn mang theo trách nhiệm của một ngành, bảo vệ sức khỏe cho một dân tộc. Họ đã xung phong, không quản ngại hy sinh cống hiến trong những thời điểm khó khăn nhất của đất nước như những bông hồng xanh nở trong đại dịch. Trở về đời thường, các thí sinh tham gia cuộc thi hôm nay vẫn mặn mà nét đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

TS. Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - Trưởng Ban Giám khảo và bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi.

TS. Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp - Trưởng Ban Giám khảo và bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi.

Thông qua Hội thi, Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn xã hội thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia với những vất vả, hy sinh của những người phụ nữ ngành Y, tôn vinh những tấm gương, những đóa hoa “Blouse trắng” đã luôn lặng thầm cống hiến mà vẫn tỏa ngát hương, đậm nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam trong gia đình cũng như môi trường làm việc.

Vòng thi chung kết gồm 3 phần. Các thí sinh sẽ lần lượt tham gia thi trình diễn áo dài tự chọn và bộ sưu tập áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam; Thi tình huống giao tiếp ứng xử để lần lượt chọn ra 15 thí sinh có tổng số điểm cao nhất.

Sau phần thi trình diễn trang phục dạ hội của Top 15, Ban Giám khảo sẽ tiếp tục chọn ra 6 thí sinh để thi tiếp phần thi ứng xử; Kết quả cao nhất của cuộc thi sẽ có sau phần tham gia trả lời câu hỏi ứng xử chung của các thí sinh do Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đưa ra.

Thí sinh Nguyễn Thị Hải Thanh - Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung tham dự Hội thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Hải Thanh - Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung tham dự Hội thi.

Ban Tổ chức sẽ trao một giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 9 giải Ba và các giải Khuyến khích. Ngoài ra, trao 5 giải ấn tượng dành cho "Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất", "Thí sinh mặc trang phục ngành y đẹp nhất", "Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất", "Thí sinh có cách ứng xử hay nhất" và "Thí sinh có video trình diễn hay nhất".

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo gồm: Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức; TS. Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, Trưởng Ban Giám khảo; ThS.Bs Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Phó Trưởng Ban Giám khảo; Ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế; Bà Vũ Thanh Hường - Đài Truyền hình Việt Nam; NSND Lệ Ngọc, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc; NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam; Bà Đặng Thanh Hằng. Đạo diễn chương trình Hội thi và đêm chung kết: NSƯT Tùng Dương (Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam). Dẫn chương trình đêm chung kết: MC Lê Anh, MC Mỹ Lan.

Đêm chung kết Hội thi sẽ diễn ra vào tối Chủ nhật, 26/6/2022 tại Bệnh viện Bạch Mai, được livestream trên hệ thống Fanpage của Công đoàn Y tế Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn.

Đọc thêm