Hôm nay, Tổng thống Nga Putin sẽ làm gì tại lễ khai mạc Triển lãm Hàng không Quốc tế?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -   Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham gia lễ khai mạc Triển lãm Hàng không MAKS ở Zhukovsky vào ngày hôm nay - 20/7 và sẽ tổ chức cuộc họp về chế tạo máy bay, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết.
Ông Putin trực tiếp kiểm tra chiến đấu cơ Su-57 mới tại MAKS 2019.
Ông Putin trực tiếp kiểm tra chiến đấu cơ Su-57 mới tại MAKS 2019.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc Triển lãm Hàng không - Vũ trụ MAKS lần thứ 15 ở thành phố Zhukovsky ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 20/7.

Sau đó, nguyên thủ quốc gia Nga sẽ đích thân thị sát các mẫu máy bay nội địa tiên tiến. Ngoài ra, Tổng thống sẽ tiến hành cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực chế tạo máy bay dân dụng.

"Theo truyền thống, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ xem các chuyến bay trình diễn tại MAKS-2021", thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, "Tôi nghĩ lần này cũng sẽ như vậy".

Trước đó, dịch vụ báo chí của Rostec đưa tin rằng vào ngày đầu tiên của triển lãm hàng không MAKS-2021, Công ty sản xuất máy bay thống nhất sẽ giới thiệu "một loại máy bay quân sự hoàn toàn mới". "Chúng tôi tin rằng sản phẩm mới sẽ khơi dậy sự quan tâm thực sự không chỉ ở đất nước chúng tôi mà còn ở các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở nước ngoài", thông cáo dẫn lời đại diện Rostec.

Năm nay, Triển lãm hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 sẽ diễn ra vào các ngày 20-25/7 tại Zhukovsky ở ngoại ô Matxcơva. Có 291 công ty nước ngoài từ 56 quốc gia dự kiến tham gia MAKS-2021 cả trực tiếp và trực tuyến, và 89 hiện vật được trưng bày trên địa bàn Triển lãm.

Triển lãm Hàng không-Vũ trụ MAKS được tổ chức hai năm một lần, kể từ năm 1993.