Hôm nay, U23 Thái Lan sẽ hội ngộ đủ quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (4/5), quá nửa đội hình U23 Thái Lan đã đặt chân tới thành phố Nam Định để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hôm nay (5/5) thành phần còn lại sẽ tới Việt Nam.
HLV Polking đặt mục tiêu đưa U23 Thái Lan giành HCV SEA Games.
HLV Polking đặt mục tiêu đưa U23 Thái Lan giành HCV SEA Games.

Sáng 4/5, đoàn đầu tiên của đội U23 Thái Lan đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài để tham dự SEA Games 31. Huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking đi cùng với các cầu thủ. Họ ngay lập tức di chuyển tới Nam Định.

Ngày 4/5, mới chỉ có quá nửa đội hình của U23 Thái Lan tới Việt Nam, trong khi số còn lại sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài vào hôm nay (5/5). Mặc dù vậy, ông Polking đã đưa các cầu thủ ra sân tập ngay chiều 4/5.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự nội dung bóng đá nam SEA Games 31. Trong đó 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Thái Lan là Kawin Thammasatchanan và hai tiền vệ Weerathep Pomphan, Worachit Kanitsribamphen.

U23 Thái Lan tới Việt Nam với mục tiêu giành Huy chương vàng. Tuy nhiên, họ không có lực lượng mạnh nhất khi một số câu lạc bộ không trả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Lý do là bởi họ còn bận tham dự Thai League và các giải quốc nội như Cúp Quốc Gia, Cúp Liên đoàn Thái Lan.

Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan chung bảng B với Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore. Bảng đấu này diễn ra ở sân vận động Thiên Trường, Nam Định. U23 Thái Lan sẽ đá trận ra quân gặp Malaysia vào ngày 7/5 sắp tới.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản về việc phát hành giấy mời và vé trong chương trình SEA Games 31. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương phát hành giấy mời và không phát hành vé vào sân các trận thi đấu môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 trên SVĐ Thiên Trường.

Điều này nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của Đại hội “Vì một Đông Nam Á” mạnh mẽ hơn”.

Đọc thêm