Hơn 100 nhà xe bất ngờ đình công để phản đối điều chuyển luồng tuyến

(PLO) - Sáng nay (28/2), khoảng 100 xe khách của 2 tỉnh Nam Định, Thái Bình đã từ các bến xe ngoại tỉnh đồng loạt bỏ xe không tiến về Hà Nội nhằm phản đối việc bị điều chuyển về Bến xe Nước ngầm. Các lực lượng Công an giao thông, Thanh tra giao thông đã chặn lại tại trạm thu phí BOT km7 trên đường cao tốc Pháp  Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Hơn 100 nhà xe bất ngờ đình công để phản đối điều chuyển luồng tuyến

Các nhà xe đi đầu đều mang băng rôn trước xe với khẩu hiệu “Đề nghị Chính phủ hãy cứu doanh nghiệp xe khách chúng tôi” để nhằm phản đối việc họ bị điều chuyển luồng tuyến gây thiệt hại lớn về kinh tế. Họ yêu cầu lãnh đạo TP Hà Nội đứng ra đối thoại, nếu không các nhà xe nằm chờ tiếp tục tại đây để phản đối.

Đoàn xe nối đuôi nhau dài khoảng 500m phản đối quyết định điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội.
Đoàn xe nối đuôi nhau dài khoảng 500m phản đối quyết định điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội. 

Nhiều nhà xe cho biết, họ bị ép chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Nước Ngầm ảnh hưởng việc kinh doanh. Theo những nhà xe này, ngay trong chiều nay sẽ có thêm khoảng 140 xe tại Thanh Hóa tiếp tục tiến về Hà Nội để hòa vào “dòng xe” trên.

Lý do dẫn đến sự việc đình công này là vì việc điều chuyển luồng tuyến khiến lượng khách bị thay đổi đột ngột. Bên cạnh đó, chi phí bến bãi tại Nước Ngầm cao hơn nhiều so với bến Mỹ Đình khiến họ vừa phải gánh chi phí bến đỗ cao, vừa phải bù lỗ ngân hàng do lượng khách giảm sút một cách đáng kể.

Các nhà xe đeo băng rôn, biểu ngữ để cầu cứu.
Các nhà xe đeo băng rôn, biểu ngữ để cầu cứu.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Cơ quan chức năng đang vận động đại diện các nhà xe về trụ sở đề đạt ý kiến, tránh gây mất trật tự và an toàn giao thông".

Ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Sau khi nắm được thông tin về các nhà xe từ chối khách, lãnh đạo Sở đã cùng các lực lượng liên ngành lập tức tới bến xe Nước Ngầm. Bước đầu, Sở sẽ lắng nghe, đối thoại với các nhà xe để nắm bắt tình hình rồi mới đưa ra phương án xử lý.”

Nhà xe xếp hàng dài để ngồi chờ những phương án xử lý của lãnh đạo TP Hà Nội.
Nhà xe xếp hàng dài để ngồi chờ những phương án xử lý của lãnh đạo TP Hà Nội.
Lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông có mặt để kiểm soát tình hình.
Lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông có mặt để kiểm soát tình hình.
Các chủ xe, lái xe tập trung đông đảo tại trạm thu phí km7 đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kiên quyết đòi đối thoại.
Các chủ xe, lái xe tập trung đông đảo tại trạm thu phí km7 đường Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kiên quyết đòi đối thoại.

Sự việc trên xuất phát từ việc, ngày 2/1, Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội thực hiện điều chuyển tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình về các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa và ngược lại. Việc điều chuyển này đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều nhà xe vì gây ảnh hưởng đến lượng khách ổn định bấy lâu nay.

Ngày 15/2 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã nhận được đề nghị của một số đơn vị kinh doanh vận tải kiến nghị việc điều chỉnh quy hoạch luồng tuyến giao thông tại bến xe Nước Ngầm.

Ngay sau đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội tổ chức họp với các doanh nghiệp hoạt động vận tải bến xe Nước Ngầm xem xét, xử lý việc điều chỉnh quy hoạch luồng giao thông trên địa bàn thành phố. Nội dung của buổi làm việc phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/3.

Đọc thêm