Hơn 130 quốc gia đồng ý về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 130 quốc gia đã đồng ý thực hiện mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu 15% trong nỗ lực buộc các công ty đa quốc gia lớn phải nộp thuế tại các quốc gia nơi họ hoạt động - không chỉ nơi họ có trụ sở chính.
Kỳ vọng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu đạt được trong cuộc đàm phán do OECD tổ chức sẽ khiến các Chính phủ "bỏ túi" thêm 129 tỷ euro mỗi năm. Ảnh: France24
Kỳ vọng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu đạt được trong cuộc đàm phán do OECD tổ chức sẽ khiến các Chính phủ "bỏ túi" thêm 129 tỷ euro mỗi năm. Ảnh: France24

Thỏa thuận - được thiết kế để ngăn chặn các công ty đa quốc gia tiết kiệm lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế thấp - được công bố vào thứ Sáu, diễn ra sau khi các quốc gia G7 ủng hộ thuế này vào tháng Sáu.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều năm bất đồng. 136 quốc gia tham gia vào thỏa thuận này đại diện cho 90% nền kinh tế toàn cầu.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris, tổ chức các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận, kỳ vọng mức thuế tối thiểu này sẽ khiến các Chính phủ "bỏ túi" thêm 129 tỷ euro mỗi năm.

Bruno Le Maire, Bộ trưởng Tài chính Pháp nhận xét, "Thỏa thuận này mở ra con đường cho một cuộc cách mạng thuế thực sự cho thế kỷ 21. Đó là một cuộc cách mạng về thuế vì chúng ta sẽ không quay lại. Đó là một cuộc cách mạng vì nó tạo ra sự công bằng hơn về thuế. Cuối cùng, những gã khổng lồ kỹ thuật số sẽ trả phần thuế của họ ở các quốc gia - bao gồm cả Pháp - nơi họ thu lợi".

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này "thể hiện một thành tựu trong một thế hệ về ngoại giao kinh tế" và nó sẽ kết thúc "cuộc chạy đua xuống đáy", trong đó các nước trả giá cao hơn nhau với mức thuế suất thấp hơn.

Bà nói: “Thay vì cạnh tranh về khả năng đưa ra tỷ lệ doanh nghiệp thấp, nước Mỹ sẽ cạnh tranh dựa trên kỹ năng của người lao động và năng lực đổi mới của chúng tôi, đó là một cuộc đua mà chúng tôi có thể giành chiến thắng”.

Các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Google và Amazon đã hỗ trợ các cuộc đàm phán của OECD. Ảnh: The Guardian

Các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Google và Amazon đã hỗ trợ các cuộc đàm phán của OECD. Ảnh: The Guardian

Các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ như Google và Amazon đã hỗ trợ các cuộc đàm phán của OECD. Một lý do là các quốc gia sẽ đồng ý rút lại các khoản thuế dịch vụ kỹ thuật số riêng lẻ mà họ đã áp dụng đối với họ để đổi lại quyền đánh thuế một phần thu nhập của họ theo chương trình toàn cầu.

Điều đó có nghĩa là các công ty sẽ chỉ đối phó với một chế độ thuế quốc tế, không phải nhiều chế độ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia.

Tuy nhiên, Oxfam International nói rằng thỏa thuận mới này "thực tế không có lợi" sau khi thời gian gia hạn là 10 năm. Trong khi đó, các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào thuế doanh nghiệp hơn các nước OECD.

Đọc thêm