Hơn 300 người chết sau vụ đánh bom ở Somalia

(PLO) - Cho đến ngày 16/10, hơn 300 người thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương sau vụ nổ bom kép khủng khiếp ở Mogadishu. Đây được xem là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Somalia trong một thập kỷ qua, tuy nhiên cho đến giờ cũng vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.
Hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu, Somalia. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, số người chết tăng dần khi lực lượng cứu hộ và người dân ra sức tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà. “Hiện chúng tôi xác nhận có 300 người chết trong vụ nổ. Số người chết vẫn có thể tăng lên trong quá trình tìm kiếm cứu nạn”, Abdikadir Abdirahman – Giám đốc Dịch vụ Cứu thương nói.

Được biết, trong số những người chết, khoảng 160 người không thể nhận dạng. Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed cũng đã tuyên bố cử hành ba ngày quốc tang đối với những nạn nhân xấu số, đồng thời cùng với người dân xếp hàng để hiến máu cho các nạn nhân.