Hơn 46 nghìn người tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(PLVN) - Ngày 9/12, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Ông Đinh Văn Thiệu (giữa) trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải.
Ông Đinh Văn Thiệu (giữa) trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải.

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được tổ chức trên 2 trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Khánh Hòa (phapluatkhanhhoa.vn), Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa (stp.khanhhoa.gov.vn) và chia thành 3 cuộc thi.

Cụ thể, từ ngày 31/10 - 10/11/2023, Ban Tổ chức đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường; Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Luật An ninh mạng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ ngày 11/11 - 3/12/2023, Ban Tổ chức đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nội dung thi đều là các luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ và nhân dân. Các cuộc thi đã thu hút 46.526 người tham gia, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Trong đó, có 397 thí sinh (0,85%) trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm.

Kết quả, đối với Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho em Lê Hiếu Quốc (học sinh lớp 12A7 Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), giải Nhất tập thể cho Trường THPT Lý Tự Trọng.

Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật An ninh mạng, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho chị Lê Thị Thanh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), giải Nhất tập thể cho Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân cho chị Đào Thị Thùy Trang (Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang), giải Nhất tập thể cho Trường THCS Lê Thánh Tôn (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 9 giải Nhì, 12 giải Ba cùng nhiều giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đã tham gia các cuộc thi.

Tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là các cuộc thi có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh mạng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống tham nhũng. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thi cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác PBGDPL của các đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung, góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Ngày thế giới phòng, chống tham nhũng (9/12).

Để tiếp nối thành công các cuộc thi nói trên, đối với các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nhằm thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

“Đối với các thí sinh tham gia thi, tôi hoan nghênh tinh thần tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi, đặc biệt là các thí sinh đã nỗ lực đạt các giải của các cuộc thi. Đồng thời, tôi đề nghị cần tiếp tục phát huy ý thức, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu học tập các quy định pháp luật pháp luật nói chung và từng lĩnh vực pháp luật nói riêng để nhận thức đúng, hành động đúng trong thực tiễn cuộc sống”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Đọc thêm