Hơn 500 trường hợp liên quan đến 3 bệnh nhân của Công ty Mitsui đã âm tính với Covid-19

(PLVN) - Tính đến 12h trưa 16/02, 517 trường hợp F1, F2 có liên quan tới 3 bệnh nhân của Công ty Mitsui đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, đến thời điểm này Hà Nội đã tiến hành rà soát, xét nghiệm hơn 517 mẫu F1, F2, liên quan tới 3 BN của công ty Mitsui là BN2234, BN2229 và 2240 (gồm 2 bệnh nhân người Nhật Bản). Kết quả xét nghiệm của tất cả 517 trường hợp này đều âm tính lần 1.

Trước đó, sáng 15/2, Bộ Y tế xác định người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản chết trong khách sạn ở quận Tây Hồ là bệnh nhân 2229 mắc COVID-19.

Người này là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia Công ty TNHH Mitsui, Việt Nam. Ông nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam ngày 17-1 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, ông được cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ 17 đến 31-1, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-Co-V2 (vào các ngày 17 và 31-1. Ngày 1-2, ông bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ.

Từ ngày 1 đến 13/2, ông đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19 giờ ngày 13/2, ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2 cho thấy ông dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm hai ca dương tính với COVID-19. Hai bệnh nhân mới này đều là F1 của BN2229.

Ca bệnh thứ nhất (BN 2234) là nữ, 25 tuổi, nhân viên Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội – Tầng 9 tòa nhà Sun red river 23 Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Người này từng tiếp xúc gần (họp cùng phòng) với BN 2229.

Ca bệnh thứ 2 (BN2240) là nam, 43 tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản. Người đàn ông Nhật Bản này là nhân viên công ty Mitsui tại 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, trú tại Somerset West Point, Tây Hồ, Hà Nội. Trường hợp này được xác định là tiếp xúc gần với BN2229 và BN2234.

Đọc thêm