Hơn 79.000 hộ ở Hải Phòng thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giúp cho trên 79.000 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; hỗ trợ hơn 72.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; gần 102.000 người lao động có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và tự tạo việc làm...
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 30/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/W ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).

Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn là 627,8 tỷ đồng, tăng 558 tỷ đồng (+803%) so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 967.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với số tiền 16.754 tỷ đồng, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những hoạt động tín dụng CSXH của TP Hải Phòng đạt được trong 10 năm qua. Đồng thời, đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND TP tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo Ngân hàng CSXH TP phối hợp địa phương làm tốt hơn nữa các dịch vụ chính sách. Trong đó, quan tâm việc bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH bảo đảm phù hợp điều kiện địa phương và nhu cầu vay vốn thực tế của các đối tượng chính sách.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, giúp cho trên 79.000 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo; hỗ trợ hơn 72.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; gần 102.000 người lao động có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và tự tạo việc làm; hỗ trợ xây dựng trên 518.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 3.700 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại như: Cấp ủy, chính quyền địa phương một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tín dụng chính sách; nguồn lực từ ngân sách ủy thác cho vay còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế của địa phương; một số hội, đoàn thể nhận ủy thác còn thiếu tích cực trong việc đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Bên cạnh đó, còn bộ phận hộ nghèo có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, thiếu ý chí vươn lên, chậm trả nợ làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng CSXH; số lượng hộ gia đình được tiếp cận tín dụng chính sách nhà ở xã hội còn rất thấp so với nhu cầu.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng CSXH trên địa bàn TP trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư và các Thông tri, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 40 được nhận Bằng khen của UBND TP và Giấy khen của Ngân hàng CSXH.

Đọc thêm