Hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung ứng cử TƯ

(PLO) - Còn hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trong số đó có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức.

Đại biểu trao đổi bên hành lang Đại hội XII
Đại biểu trao đổi bên hành lang Đại hội XII

Tính đến hết chiều 24/1, nhiều trường hợp được các đại biểu Đại hội XII đề cử bổ sung đã chủ động xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Còn hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong số hơn 90 nhân sự được đề cử bổ sung này có 62 nhân sự được đề cử vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức. Như vậy số dư bầu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành TƯ khố XI đã vượt quá 30% theo quy định.

Trong trường hợp danh sách do Đại hội đề cử hợp thành với danh sách do Trung ương giới thiệu có tổng số dư vượt quá 30% thì sẽ hình thành danh sách các đồng chí mới được đề cử để Đại hội bỏ phiếu kín, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ tối đa 30% trước khi chốt danh sách đề cử để Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí
 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí

Đại hội đã thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí (180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. So với Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiều hơn 5 Ủy viên Trung ương chính thức và ít hơn 5 Ủy viên Trung ương dự khuyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Đại hội cũng đã thảo luận về cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa. Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%.

Đồng thời, phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6%, cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10%. Ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia.

Đọc thêm