Hồng Kông thi hành yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hồng Kông (Trung Quốc) đã đưa ra yêu cầu tiêm chủng để vào các trung tâm mua sắm, nhà hàng và một loạt địa điểm khác từ 24/2 khi vùng lãnh thổ này phải đối mặt với một đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Omicron.
Hồng Kông thi hành yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc và quét mã QR ở nhiều địa điểm công cộng. Ảnh: AP
Hồng Kông thi hành yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc và quét mã QR ở nhiều địa điểm công cộng. Ảnh: AP

Yêu cầu về vaccine cũng áp dụng cho các chợ thực phẩm tươi sống, trung tâm trò chơi, phòng tập thể dục, tiệm làm đẹp và tiệm cắt tóc, hồ bơi, cửa hàng bách hóa và câu lạc bộ đêm. Các trường hợp ngoại lệ được thực hiện đối với những người giao hàng hoặc lấy một món hàng, bao gồm cả đồ ăn mang về.

Mọi người từ 12 tuổi trở lên phải có ít nhất một liều vaccine COVID-19 để vào những nơi này. Bắt đầu từ ngày 30/4, những người từ 18 tuổi trở lên sẽ phải tiêm hai liều. Bắt đầu từ ngày 30/6, một số mũi tiêm bổ sung sẽ được yêu cầu.

Hồng Kông đang đấu tranh để áp dụng chiến lược không COVID dựa trên các biện pháp cứng rắn mà Trung Quốc đại lục đã thực hiện để ngăn chặn virus. Số ca mắc bệnh do biến thể omicron tăng mạnh đã khiến thành phố thiếu giường bệnh và phòng cách ly cần thiết để thực hiện chiến lược này.

Các doanh nghiệp dán mã QR ở lối ra vào để mọi người quét bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh kiểm tra tình trạng tiêm vaccine trước khi vào. Ảnh: AP

Các doanh nghiệp dán mã QR ở lối ra vào để mọi người quét bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh kiểm tra tình trạng tiêm vaccine trước khi vào. Ảnh: AP

Các chuyên gia đại lục đã được cử đến để giúp thiết lập các cơ sở xét nghiệm tạm thời và các khu cách ly mới để tiến hành xét nghiệm hàng loạt 7,4 triệu người vào tháng tới, tương tự như những gì Trung Quốc làm ở các thành phố bị bùng phát ca nhiễm COVID-19, thậm chí tương đối nhỏ. Thành phố Hohhot ở khu vực Nội Mông của Trung Quốc đã khởi động đợt xét nghiệm thứ sáu trên toàn thành phố hôm 24/2 khi ổ dịch bùng phát với 277 trường hợp được xác nhận.

Sự bùng phát của các COVID-19 cùng với yêu cầu mới phải được tiêm vaccine để vào một số cơ sở nhất định, đã khiến nhiều người đi tiêm phòng hơn. Khoảng 5,9 triệu người, tương đương 87% dân số từ 12 tuổi trở lên, đã tiêm ít nhất một liều, theo chính quyền Hồng Kông tuyên bố.

Tại các nhà hàng, nhân viên được yêu cầu kiểm tra tình trạng tiêm vaccine của từng khách hàng và quét bằng điện thoại thông minh của họ. Tại nhiều nơi khác, bao gồm cả trung tâm mua sắm, không cần kiểm tra nhưng cảnh sát có thể tiến hành kiểm tra tại chỗ.