Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý II năm 2020

(PLVN) -Chiều 23/04, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý II năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý II năm 2020

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thực hiện xong bước 2 của quy trình nhân sự 5 bước giới thiệu được 16 đồng chí được tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Phiên họp này sẽ tiếp tục nội dung thực hiện bước 3 của quy trình nhân sự 5 bước (Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, tại phiên họp có 15 đồng chí đã được giới thiệu để tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với 16 đồng chí tái cử thì đã có 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về một số nội dung quan trọng khác, như Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Đánh giá kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Báo cáo tiến độ và kết quả đại hội các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì phiên họp Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp để cho ý kiến về một số nội dung: công tác cán bộ của Bộ; Đánh giá kết quả công tác tháng 3, 4 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; Xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. 

Đọc thêm