Hợp tác Việt – Pháp về công chứng: Tìm kiếm những đột phá mới

(PLO) - Ngày 25/2, Đoàn công tác liên ngành do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Paris.
Hợp tác Việt – Pháp về công chứng: Tìm kiếm những đột phá mới
Đoàn tập trung trao đổi và tìm hiểu sâu về các chính sách và kinh nghiệm của Pháp trong việc đào tạo, quản lý, quy hoạch và phát triển nghề công chứng tại Pháp. 
Tối cùng ngày, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng với ông Jean Tarrade - Chủ tịch Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp - đã ký Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác năm 2014 giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp. 
Tại lễ ký, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, cùng với việc Việt Nam và Pháp trở thành các đối tác chiến lược, Bộ Tư pháp mong rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công chứng giữa hai bên sẽ có những bước đột phá mới phù hợp với tầm quan hệ song phương giữa hai nước. 
Bộ trưởng nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực công chứng giữa hai nước, mà đặc biệt là giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp, cần được tiếp tục duy trì chặt chẽ hơn, phát triển sâu rộng hơn để Việt Nam có thể tranh thủ những kinh nghiệm quý báu của Pháp về công chứng. 
Ngày 26/2, Đoàn công tác tiếp tục có những buổi làm việc quan trọng với các cơ quan tư pháp của Pháp, trong đó có buổi hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Pháp trước khi lên đường sang An-giê-ri.

Đọc thêm