Công an "vào cuộc" điều tra vụ lật cầu làm 8 người chết

(PLO) -Công an tỉnh Lai Châu đã khám nghiệm, phong tỏa hiện trường và đang triển khai lực lượng để phối hợp với Bộ GTVT điều tra, làm rõ nguyên nhân lật cầu treo ở bản Chu Va (huyện Tam Đường) khiến 8 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Công an "vào cuộc" điều tra vụ lật cầu làm 8 người chết
Liên quan đến vụ tai nạn lật cầu treo ở bản Chu Va 6 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) làm 8 người chết, 38 người bị thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Đại tá Lò Văn Bích cho biết Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ phối hợp điều tra nguyên nhân cầu sập và đang triển khai lực lượng để làm rõ.
Trao đổi với phóng viên ngày 26/2, Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết cơ quan này đang kết hợp với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) để thẩm định kết quả. "Nguyên nhân ban đầu vụ lật cầu do quá tải song cần làm rõ chất lượng công trình xem cáp có đúng không, mấu cầu làm thế có đúng không…", Thiếu tướng Trần Duân cho biết.
Chiều 25/2, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, sau đó phong tỏa hiện trường phục vụ cho công tác điều tra. Việc giám định các chi tiết cây cầu đang được cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT thực hiện. Phía cơ quan công an sẽ tiếp tục xem xét khi có kết luận.
Một mấu cầu treo sau khi xảy ra vụ tai nạn.
  Một mấu cầu treo sau khi xảy ra vụ tai nạn.
Đại tá Lò Văn Bích cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tích cực tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ hiện trường. Hiện công an đang tiến hành bảo vệ hiện trường, chờ kết luận từ phía các cơ quan chuyên môn.
Trong khi đó, ông Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - cho hay việc cứu chữa các nạn nhân vụ lật cầu vẫn đang được các y bác sĩ Bệnh viện (BV) Lai Châu tích cực tiến hành với sự hỗ trợ của BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Lào Cai. Về cơ bản, sức khoẻ những người bị thương đang dần dần ổn định. 
“Phía dưới huyện có một đồng chí Phó Chủ tịch được cử túc trực ở BV tỉnh, thường xuyên thăm nom bệnh nhân và nắm tình hình chung. Chúng tôi cũng đang triển khai đường đi tạm, đó là một cây cầu tạm trên mương thoát nước, cách cây cầu bị sập 1 đoạn, phục vụ cho người trong bản đi lại. Trong 1 - 2 ngày nữa chúng tôi sẽ làm xong”, ông Chương cho biết thêm.

Đọc thêm