Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng khi đạt được mục tiêu thử nghiệm nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có cữ dượt hữu ích với hàng loạt thử nghiệm về nhân sự trước “quân xanh” chất lượng U20 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam chia điểm với U20 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam chia điểm với U20 Hàn Quốc.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy hài lòng khi thử nghiệm và đánh giá được nhiều cầu thủ dự bị, ít được thi đấu trong đội hình U23 Việt Nam. Điều đó thậm chí còn

Ông Park Hang-seo nói: “Trước tiên, tôi cảm thấy rất hồ hởi và vui mừng với bầu không khí ở sân Việt Trì. Mặt sân ở đây tốt. Thời tiết tại đây thuận lợi, đảm bảo cho SEA Games 2021 diễn ra tại đây. Về màn trình diễn của các cầu thủ, họ đã cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu, chiến thuật mà Ban huấn luyện đưa ra. Tôi khá hài lòng về nỗ lực của họ”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức ở màn so tài này. Ông nói: “Về 3 cầu thủ quá tuổi, năng lực của họ đã được kiểm chứng. Mục tiêu của tôi ở trận đấu này là kiểm tra một số cầu thủ. Vậy nên, việc dùng Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức không quá quan trọng. Có thể ở trận kế tiếp, tôi sẽ đưa họ vào sân”.

Liên quan đến U20 Hàn Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành ít phút cuối của buổi họp báo để giải thích: “Trong giai đoạn vừa rồi, chúng tôi tập huấn ở Dubai. Tại giải đấu đó, tôi chỉ xem qua tivi và nghe báo cáo từ các trợ lý. Nếu lựa chọn các cầu thủ vào danh sách đăng ký dự SEA Games 2021, tôi cần phải tìm hiểu xem họ có thể chơi vị trí mà chính tôi yêu cầu hay không.

Vai trò, màn trình diễn của các bạn ấy cũng đã được thể hiện thông qua trận đấu này. Và từ đây, tôi đã có thể nhìn nhận, đánh giá về họ. Vậy nên, tôi mới nói đây là một trận đấu có ý nghĩa”.

Nhằm rà soát, đánh giá lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Park Hang-seo đã tung ra đội hình xuất phát với hầu hết là những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội được thử sức trong đội hình chính.

Bộ ba Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh thậm chí không có được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu, trong khi những gương mặt đáng chú ý khác như Hoàng Anh, Trọng Long, Xuân Quyết, Mạnh Dũng, Quang Nho… đều ngồi trên băng ghế dự bị.

Với đội hình mang tính thử nghiệm này, U23 Việt Nam đã khởi đầu không thật sự tốt và không cho thấy được sự tự tin trong việc kiểm soát bóng.

Trong khi đó, U20 Hàn Quốc có lối chơi khá đơn giản nhưng lại hiệu quả. Ở phút 15, sau tình huống phạt góc bên cánh trái, Lee Young Jun đã mở tỷ số sau một cú đánh đầu nối trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, U23 Việt Nam được hưởng một quả phạt đền. Vĩ Hào đã băng lên rất nhanh và hậu vệ của đối phương đã phạm lỗi với anh. Trên chấm 11m, Văn Tới gỡ hoà 1-1 cho U23 Việt Nam.

Vào hiệp 2, U23 Việt Nam lẫn U20 Hàn Quốc tiếp tục có hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã tạo ra vài cơ hội ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Ở phút 59, Thanh Bình dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng lại tìm đến vị trí của thủ môn. Cũng chính tiền đạo người Huế, vào chậm một nhịp sau pha dọn cỗ của Văn Tùng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 và đôi bên đều có lý do để hài lòng khi rời sân.

Đọc thêm