Hung thủ cuối cùng trong vụ án giết người 4 năm về trước lĩnh án

(PLO) - Hôm qua (19/1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Ngọc Quỳnh (SN:1986, trú tại thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang) là đồng phạm trong vụ án bắn chết người trên phố Xã Đàn xảy ra 4 năm trước.
Theo hồ sơ vụ án, Lưu Quang Đức (SN:1987, trú tại Duy Tiên, Hà Nam) mượn tiền của Đồng Cao Cường (SN:1983, trú tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho chị Nguyễn Thị Liên (SN: 1991, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) vay 10 triệu đồng với thời hạn 1 tuần.
Đến hẹn, không thấy chị Liên trả nợ, Đức gọi điện đòi tiền thì chị Liên hẹn Đức khoảng 19h hôm sau sẽ trả trên đường Đại Cồ Việt nhưng sau đó chị Liên lại không đến.
Vì đang cần tiền nên Đức cùng Nguyễn Mạnh Cường (SN: 1989, trú tại Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) gọi điện cho Nguyễn Ngọc Ánh (SN: 1991, trú tại Trương Định, Đống Đa, Hà Nội) nhờ dẫn đến trả chị Liên để đòi nợ.
Trong lúc nói chuyện, nhóm chủ nợ nhận được cuộc gọi từ bạn trai chị Liên đe dọa: "Anh Cường ơi, anh đầu gấu quá, bọn anh chỉ bắt nạt mấy con đàn bà thôi, anh đi đường cẩn thận, bọn trẻ con làm gì em không chịu đâu". Sau cuộc gọi, hai bên hẹn ra phố Xã Đàn quyết chiến.
Bị cáo Quỳnh tại tòa.
 Bị cáo Quỳnh tại tòa.
Đến 0h30 ngày 29-4-2011, khi đến trước số nhà 410 phố Xã Đàn, nhóm của Cường trong đó có  Dương Ngọc Quỳnh phát hiện chiếc xe chở nhóm Quang Anh đang di chuyển chậm sát vỉa hè. Ngay lập tức, Đức lái xe chở Mạnh Cường vượt lên chặn đầu. Sau đó, Mạnh Cường cầm súng bắn 1 phát vào kính chắn gió xe taxi, khiến xe ô tô đảo hướng liên tục rồi dừng lại.
Bị đối thủ tấn công bất ngờ, nhóm của Quang Anh liền hạ kính xe ô tô rồi chĩa súng vào nhóm của Cao Cường bắn nhưng đạn không nổ.
Ngay lập tức, Cao Cường hô hoán rồi cùng đồng bọn bắn liên tục vào xe taxi, sau đó các đối tượng còn cầm đao, kiếm chém vào xe taxi khiến cửa kính bị hư hỏng toàn bộ.
Thấy các đối tượng hung hăng, chị Liên ngồi trong xe ôm đầu kêu khóc xin nhóm Cường tha cho. Bỏ ngoài tai lời van xin của chị Liên, Đỗ Đình Tài (SN:1984, trú tại Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) chĩa thẳng súng vào đầu chị rồi bóp cò. Hậu quả khiến chị Liên tử vong còn anh lái xe taxi bị thương tích 15%. Ngoài ra, chiếc xe ô tô của anh Quân cũng bị hư hỏng nặng. Sau đó các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường..
Một năm sau, đồng phạm của Quỳnh lần lượt bị bắt, đưa ra xét xử với mức án từ 18 tháng đến tử hình. Riêng Dương Ngọc Quỳnh sau khi gây án đã bỏ trốn và tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Đến cuối tháng 3-2014 đối tượng bị bắt và bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 20 năm tù. 
Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Quỳnh 18 năm về tội “Giết người”, 2 năm về tội “Hủy hoại tài sản” cộng với 20 năm bản án trước, tổng mức hình phạt chung là 30 năm tù./.

Đọc thêm