Hương “Bông” hiểm ác khi vào vai mẹ chồng

(PLO) -“Sống chung với mẹ chồng” là câu chuyện về mối bất hòa muôn thủa giữa mẹ chồng và nàng dâu. 32 tập phim “Sống chung với mẹ chồng” phát sóng trên VTV1 từ ngày 6/4.
Hương Bông vào vai phản diện đầy mới lạ
Hương Bông vào vai phản diện đầy mới lạ

“Sống chung với mẹ chồng” do Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài truyền hình Việt Nam) không chỉ là cuộc “giao tranh” giữa mẹ chồng và nàng dâu, là sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và tình thần mà còn là một câu chuyện cảm động, đầy nhân văn.

Sống chung với mẹ chồng là bộ phim truyền hình mới của đạo diễn Vũ Trường Khoa về đề tài gia đình. Anh đã góp phần làm nên những phim truyền hình ăn khách trên màn ảnh nhỏ như “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”... Lần này, đạo diễn Vũ Trường Khoa tiếp tục mang đến bộ phim mới nhưng tập trung vào mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu.

Nội dung phim đề cập về những mân thuẫn và rắc rối trong quan hệ mẹ chồng- nàng dâu khi sống dưới cùng một mái nhà. Đồng thời, những chàng trai trẻ trong phim phải đứng giữa "cuộc chiến" giữa mẹ và vợ, trong đó có người chỉ một mực nghe và tin lời mẹ.

Đó cũng là căn nguyên khiến tình cảm vợ chồng tổn thương, mối quan hệ gia đình thêm bất hòa. Thậm chí, nhiều cặp đôi vì mâu thuẫn xuất phát từ mẹ chồng - nàng dâu mà dẫn đến ly hôn.

Đạo diễn và các diễn viên trong Sống chung với mẹ chồng
Đạo diễn và các diễn viên trong Sống chung với mẹ chồng

Điều thú vị, Hương “Bông" và Hương “Em bé Hà Nội" là hai NSND cùng tên Lan Hương sẽ góp mặt trong bộ phim này. Hai NSND Lan Hương vào vai hai bà mẹ với cách yêu thương con hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu bà Bằng (NSND Lan Hương- “Em bé Hà Nội”) khi tiễn con gái về nhà chồng đã nén nỗi buồn vào lòng để khuyên con gái phải yêu thương gia đình chồng như gia đình mình, nhẫn nhịn hi sinh để có hạnh phúc thì ở bên kia bà Phương (NSND Lan Hương “Bông”) lại chào đón con dâu với ý định bắt đầu rèn giũa, dạy dỗ những phép tắc, ứng xử trong gia đình nhà chồng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sống chung với mẹ chồng là không hề dễ dàng nhưng Vân (Bảo Thanh) vẫn bị sốc trước sự khó tính, xét nét của mẹ chồng là bà Phương. Bà luôn lấy lý do muốn tốt cho con cái để can thiệp quá mức vào đời sống riêng tư của vợ chồng Vân.

Trong khi người chồng của cô là Thanh (Anh Dũng), lại sống ỷ lại, thiếu bản lĩnh, chính kiến. Vậy nên khi nhẫn nhịn quá sức chịu đựng, Vân bắt đầu phản kháng lại mẹ chồng. Từ đó, xung đột mẹ chồng - nàng dâu nổ ra cùng nhiều tình huống bi hài.

NSND Lan Hương “Bông” cảm thấy ngổn ngang không biết khi lên sóng khán giả sẽ đón nhận vai diễn của mình như thế nào khi bà vào vai một bà mẹ chồng khắt khe như vậy. “Phim “Sống chung với mẹ chồng” tôi mới xem một đoạn dựng phim cũng có cảm giác sợ”- NSND Hương Bông tâm sự.

Đôi vợ chồng trẻ khổ sở vì mẹ chồng
Đôi vợ chồng trẻ khổ sở vì mẹ chồng

Còn diễn viên Bảo Thanh cũng tâm sự dù bên ngoài cô và NSND Lan Hương “Bông” vẫn ríu rít nhưng khi vào vai con dâu đối mặt với mẹ chồng thì “thật khủng khiếp”: “Có những đoạn tôi không hiểu sao bà mẹ chồng lại hành hạ con dâu đến mức ấy, kỳ quái đến vậy, làm cho tôi nhiều lúc chỉ muốn hét vào mặt mẹ chồng rằng bà là người ghê gớm, ma mãnh, kinh khủng”.

Phim còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khác như diễn viên Thu Quỳnh, MC Danh Tùng, NSUT Công Lý, NSUT Trần Đức và các diễn viên trẻ như: Bảo Thanh, Anh Dũng, Thu Quỳnh và MC Danh Tùng

Sự tinh tế của đạo diễn Vũ Trường Khoa ở chỗ anh không xây dựng “nội chiến” giữa mẹ chồng và nàng dâu nhằm tạo ra những suy nghĩ trái chiều cho khán giả về hình ảnh hai người phụ nữ. Trong phim không có nhân vật nào là chính diện hay phản diện.

Thay vào đó, bộ phim để khán giả tự suy ngẫm, tự lựa chọn họ nên đứng ở vị trí nào và phải làm sao để có cách sống phù hợp trong gia đình. Ngoài ra, đạo diễn cũng muốn khán giả thấy người đàn ông trong gia đình có vai trò quan trọng như thế nào trong việc dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng và vợ.