Hướng tới xây dựng môi trường giáo dục của tỉnh Thừa Thiên Huế an toàn, hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, quan điểm xuyên suốt xây dựng giáo dục Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng đạt chuẩn, chất lượng và tiếp tục hướng đến hình thành mô hình trường kiểu mẫu với các tiêu chí: xanh, an toàn, thông minh và hạnh phúc.
Ngành GD&ĐT phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế là trung tâm GD&ĐT lớn, chất lượng uy tín của cả nước.
Ngành GD&ĐT phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế là trung tâm GD&ĐT lớn, chất lượng uy tín của cả nước.

Trong buổi gặp mặt thông tin tới báo chí tình hình giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế vào hôm nay (25/6), ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nêu nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu, nét đột phá của giáo dục tỉnh nhà cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tạo điều kiện cho giáo viên cống hiến, học sinh hưởng lợi.

Năm học 2020 - 2021, Ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế phát triển trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do hậu quả của bão lũ và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, với sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Bộ GD&ĐT, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, của xã hội và sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của thầy, cô giáo và học sinh toàn tỉnh, Ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển GD&ĐT năm học 2020 – 2021 và giai đoạn 2016 – 2021.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh phát triển mang dấu ấn riêng, tạo đột phá trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ đưa sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh phát triển mang dấu ấn riêng, tạo đột phá trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý là chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn đạt nhiều kết quả cao hơn năm học trước. Đặc biệt, học sinh Thừa Thiên Huế đã tham gia dự thi kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia và “được mùa” khi xếp thứ 9 toàn quốc; 61/78 học sinh dự thi đạt giải, gồm: 4 giải Nhất, 21 giải Nhì, 17 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Có 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương.

Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2020 – 2021, Thừa Thiên Huế đạt 4 giải (1 giải Nhất, 2 giải Ba, 1 giải Tư) và có 1 dự án được chọn tham dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế và đoạt giải đặc biệt do tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp Hoa Kỳ trao tặng.

Để có được thành tích tốt như trên, ngoài việc tích luỹ từ nhiều năm thì việc không kém phần quan trọng là tạo động lực cho thầy cô, học sinh và phụ huynh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã tham mưu tỉnh động viên khen thưởng kịp thời, ban hành nhiều hình thức tôn vinh giáo viên và học sinh. Việc làm này nhằm tạo động lực cho mọi người, đồng thời qua đó những ai ngại khó cũng tự thấy mình lạc lỏng giữa tập thể và tìm mọi cách cố gắng.

Tặng sách khen thưởng cho học sinh.

Tặng sách khen thưởng cho học sinh.

Sở cũng cương quyết đẩy lùi dần những việc mang tính hình thức lãng phí. Đồng thời, thay đổi tư duy trong quản lý, làm giáo dục luôn vì học sinh thân yêu vì ngành để sáng tạo tìm ra cái mới phù hợp với điều kiện và hiệu quả, tránh xa tư tưởng bảo thủ, cố chấp, công thần.

Đồng thời, gần đây Ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những thay đổi mạnh mẽ về hình thức tuyển sinh và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát huy nỗ lực cũng như quyết tâm của các em. Bên cạnh đó, đã hạn chế và phấn đấu sẽ triệt tiêu được tình trạng bạo lực học đường.

Ngoài ra, ngành GD&ĐT đã tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh thu hút và phát triển thể lực học sinh như giải bóng đá, bơi lội... Những hoạt động này đều huy động các sở, ngành cùng tham gia theo hướng "sự nghiệp giáo dục là của toàn dân".

Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên dương học sinh danh dự tại Quốc tử giám Huế.

Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tuyên dương học sinh danh dự tại Quốc tử giám Huế.

Ông Nguyễn Tân chia sẻ: “Tôi làm Giám đốc Sở đến nay được 17 tháng, trải qua 4 mùa dịch, 8 mùa bão lũ khó khăn, vất vả nhưng với phương châm, nguyên tắc: Cố gắng làm hết sức, luôn giữ mình, tạo điều kiện cho giáo viên cống hiến để học sinh, người dân hưởng lợi”.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc

Để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, trong thời gian tới, ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huê sẽ tập trung những nhiệm vụ như: đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nhằm phát huy ưu thế của công nghệ thông tin, công nghệ số để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thụ hưởng từ các dịch vụ thông minh cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, người dân và xã hội.

Học sinh trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà) tham gia buổi trải nghiệm thực tế tại HTX Mây Tre đan Bao La.

Học sinh trường THCS Hà Thế Hạnh (thị xã Hương Trà) tham gia buổi trải nghiệm thực tế tại HTX Mây Tre đan Bao La.

Tập trung xây dựng và triển khai các Đề án lớn về Tăng cường điều kiện và nâng cao chất lượng công tác giáo dục khuyết tật chuyên biệt và hòa nhập; Đề án phát triển giáo dục 2 huyện miền núi Nam Đồng, A Lưới và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án xây dựng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục; Đề án xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường kiểu mẫu, chất lượng cao của toàn quốc.

Đồng thời, quan tâm đầu tư phát hiện bồi dưỡng học sinh mũi nhọn để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Cải thiện và phát huy thứ hạng trong bảng xếp hạng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Mặt khác, không quên chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, công tác phổ cập và phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và quan tâm học sinh yếu thế, học sinh khuyết tật, không để một trẻ em nào phải thiệt thòi ở lại phía sau.

Đọc thêm