Huy động hơn 300 CBCS truy tìm đối tượng nghi giết mẹ vợ rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tại Quảng Bình nghi bị sát hại sau vườn nhà, hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an Quảng Bình đã được huy động để truy tìm đối tượng nghi gây án.
Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động để truy tìm đối tượng Lê Văn Triễn.
Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động để truy tìm đối tượng Lê Văn Triễn.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vẫn đang khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây ra vụ giết hại một người phụ nữ sau vườn nhà.

Nạn nhân là bà H.T.T (SN 1967, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).

Theo cơ quan công an, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km. Nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi có dấu vết của nghi phạm.

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi có dấu vết của nghi phạm.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) – là con rể của bà T (người bị sát hại). Triễn là đối tượng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghi vấn có liên quan đến ma túy.

Trong đêm 7/7 và sáng 8/7, nắm được thông tin đối tượng nghi vấn Lê Văn Triễn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của huyện Quảng Ninh, lực lượng Công an Quảng Bình đã nhanh chóng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới cùng chó nghiệp vụ truy tìm toàn khu vực.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình (áo trắng) có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác phá án.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình (áo trắng) có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác phá án.

Có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác phá án, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu các lực lượng tham gia phá án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị nhưng phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, khẩn trương truy tìm hiệu quả. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Như Báo PLVN đã đưa tin, vào sáng 6/7, cháu họ bà H.T.T. (SN 1967) và một số hàng xóm đến nhà bà T thì phát hiện bà T đã tử vong sau vườn nhà. Nghi vấn bà T bị sát hại nên những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường và báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà T.

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Bình thông báo, nếu ai phát hiện đối tượng Lê Văn Triễn hoặc các tình tiết liên quan đến vụ việc đề nghị báo ngay về Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; SĐT: 02323.822.790 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn, SĐT: 0989.685.997 để phối hợp giải quyết

Đọc thêm