Huyện đầu tiên ở Hà Tĩnh bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến thời điểm này, Thạch Hà (Hà Tĩnh) là huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc-Nam.
Huyện Thạch Hà và Ban QLDA Thăng Long ký xác nhận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam.
Huyện Thạch Hà và Ban QLDA Thăng Long ký xác nhận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Chiều 8/11, UBND huyện Thạch Hà phối hợp với Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) tổ chức lễ bàn giao mặt bằng đợt 1 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn huyện.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đi qua huyện Thạch Hà có chiều dài 18,27 km với 7 xã bị ảnh hưởng, gồm: Việt Tiến, Thạch Ngọc, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Nam Điền.

Diện tích bị ảnh hưởng dự án là 149,4 ha đất các loại với hơn 1.300 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 151 hộ phải tái định cư và 69 ngôi mộ phải di dời.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện, dự án đầu tư xây dựng thêm tuyến đường song hành cao tốc nối ĐT.550 - Hàm Nghi kéo dài với chiều dài 3,9 km và tuyến đường nối Ngô Quyền - ĐT.550 với chiều dài tuyến 5,053 km, diện tích bị ảnh hưởng 9,02 ha của gần 300 hộ dân, trong đó có 52 hộ phải tái định cư.

Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, huyện Thạch Hà đã tập trung cao độ nhân lực, phương tiện, thời gian để thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đến thời điểm hiện nay, huyện Thạch Hà đã phê duyệt bồi thường đất nông nghiệp của 910 hộ với tổng kinh phí gần 125 tỷ đồng và hiện đã chi trả cho 820 hộ với số tiền hơn 111 tỷ đồng. Ngày 8/11, huyện Thạch Hà bàn giao mặt bằng đợt 1 cho chủ đầu tư là 118,7 ha đất, đạt tỷ lệ 79,5%.

Cao tốc Bắc – Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có yêu cầu rất gấp về tiến độ. Chính phủ cũng yêu cầu địa phương phải hoàn thành, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Đọc thêm