Huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/9, UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).

Nhiều năm qua, huyện Lấp Vò luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng NTM. Huyện có xuất phát điểm thấp, trung bình mỗi xã đạt khoảng 7/19 tiêu chí; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 16 triệu đồng/người/năm vào năm 2011; tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm tỷ lệ trên 14%.

Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp giới thiệu với khách mời về bức tranh Bác Hồ được tạo tác từ vật liệu tự nhiên do nghệ nhân ở huyện Lấp Vò thực hiện

Bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp giới thiệu với khách mời về bức tranh Bác Hồ được tạo tác từ vật liệu tự nhiên do nghệ nhân ở huyện Lấp Vò thực hiện

Đến nay, sau 13 năm, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực. Hiện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Lấp Vò đạt trên 63 triệu đồng/người/năm (tăng gần 4 lần so với năm 2011); tỉ lệ nghèo đa chiều còn 0,58% (so với năm 2011, giảm gần 14%).

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lấp Vò

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Lấp Vò

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh luôn xác định NTM là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, thường xuyên và lâu dài được các cấp uỷ Đảng đưa vào Nghị quyết, chương trình hành động. Thời gian qua, huyện đã nỗ lực, quyết tâm, biến không thành có, biến ít thành nhiều, tạo sự chuyển biến cả về lượng và chất, đưa Chương trình xây dựng NTM của huyện vượt qua các giai đoạn khó khăn.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ

“Đây là phần thưởng hết sức ý nghĩa, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, người dân huyện Lấp Vò nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Đồng thời, đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo động lực để địa phương tiếp tục nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo ông Nghĩa, xây dựng NTM là nhiệm vụ, hành trình thường xuyên, liên tục. Đạt chuẩn huyện NTM chỉ là kết quả bước đầu, để duy trì phát triển, nâng chất các tiêu chí huyện NTM là việc làm khó khăn, đòi hỏi huyện phải phấn đấu xây dựng không ngừng, quyết tâm cao hơn nữa.

Lãnh đạo và người dân phấn khởi với niềm vui huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới

Lãnh đạo và người dân phấn khởi với niềm vui huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới

Để tiếp tục xây dựng NTM đạt kết quả cao hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị huyện Lấp Vò cần quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc.

Ông Nguyễn Văn Út – Bí thư huyện ủy Lấp Vò tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út – Bí thư huyện ủy Lấp Vò tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Địa phương phải phát huy thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện. Qua đó, sớm xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển huyện, xác định nhiệm vụ đột phá, lộ trình thực hiện phù hợp, linh hoạt. Đồng thời, cần chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của người dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội.

Bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp (bên trái) tặng quà chúc mừng Huyện Lấp Vò đạt chuẩn Nông thôn mới

Bà Lê Thị Hồng Phượng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp (bên trái) tặng quà chúc mừng Huyện Lấp Vò đạt chuẩn Nông thôn mới

Huyện cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn.

Đọc thêm