Huỳnh Như đã về đến TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chyến  bay  từ  Bồ  Đào  Nha đưa tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như về tới Việt Nam vào tối 25/4.
Huỳnh Như và đồng đội đặt mục tiêu cao nhất giành HCV SEA Games 32 (ảnh VFF)
Huỳnh Như và đồng đội đặt mục tiêu cao nhất giành HCV SEA Games 32 (ảnh VFF)

Tiền đạo Huỳnh Như đã bắt đầu hành trình di chuyển từ Bồ Đào Nha về TP. Hồ Chí Minh để chờ hội quân cùng toàn đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 32.

Theo lịch trình cho biết, chuyến bay của Huỳnh Như xuất phát lúc 21h15 ngày 24/4 (theo giờ địa phương) từ sân bay Lisbon, quá cảnh tại Dubai và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h00 ngày 25/4.

Chiều 25/4, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm huấn luyện J-Green, Osaka, Nhật Bản. Thời tiết tại đây trong hôm nay xuất hiện những cơn mưa dày và dự báo sẽ kéo dài tới hết ngày mai.

Dù thời tiết bất lợi nhưng các cầu thủ của nữ Việt Nam vẫn rất quyết tâm và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của ban huấn luyện.

Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với trường Đại học Thể dục thể thao Osaka vào 18h30 ngày 26/4 cũng như hướng đến mục tiêu SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự cho các cầu thủ tập trung nhiều hơn vào các bài tập về chiến thuật, phối hợp chuyền bóng và tăng khả năng quan sát.

ĐT nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Osaka, Nhật Bản (ảnh VFF)

ĐT nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Osaka, Nhật Bản (ảnh VFF)

Lịch thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 32 cũng có sự điều chỉnh về giờ thi đấu. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận lúc 16h00 các ngày 3/5, 6/5 và 9/5 thay vì 15h30 như thông báo trước đó. Đối thủ tại vòng đấu này của nữ Việt Nam lần lượt là Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong đó có 2 đội bóng cùng nằm trong top 10 châu Á với đội tuyển nữ Việt Nam là Myanmar (hạng 8 châu Á – hạng 47 thế giới) và Philippines (hạng 9 châu Á – hạng 49 thế giới).

Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, đội tuyển nữ Philippines giành chức vô địch với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đội bóng này cũng là một trong hai đại diện của Đông Nam Á tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 cùng với nữ Việt Nam.

Đọc thêm